Harry cho rằng việc tước bỏ quyền được bảo vệ an ninh ở Anh nhằm ép anh và Meghan quay trở lại Hoàng gia

Ái Vi,
Chia sẻ

Vương tử Harry (40 tuổi) cho rằng việc bị tước quyền bảo vệ an ninh tại Anh là một phần trong âm mưu nhằm buộc anh và Meghan Markle quay về thực hiện nghĩa vụ hoàng gia.

Trong phiên điều trần tại Tòa án Phúc thẩm London tuần qua, Harry chia sẻ rằng "nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của tôi đã được xác nhận" bởi các bằng chứng tuyệt mật được trình tại tòa.

Cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm

Vương tử Harry đang kháng cáo quyết định bác bỏ yêu cầu của anh về việc tiếp tục được hưởng sự bảo vệ do người dân chi trả khi trở về Anh. Kể từ sau khi rút khỏi vai trò thành viên hoàng gia cấp cao năm 2020 và chuyển đến Mỹ, anh không còn được Sở Cảnh sát đô thị Metropolis (chuyên trách an ninh hoàng gia và khu vực Đại London) bảo vệ toàn thời gian. Harry cho biết đây là quyết định "khó nuốt trôi" và cáo buộc đó là một hành động "trừng phạt" để buộc anh quay lại Hoàng gia.

Harry cho rằng việc tước bỏ quyền được bảo vệ an ninh ở Anh nhằm ép anh và Meghan quay trở lại Hoàng gia- Ảnh 1.

Trong tuyên bố sau phiên điều trần, Harry nói rằng "mọi người sẽ bị sốc bởi những gì đang bị che giấu" và anh cảm thấy bị "kiệt sức" khi phải chiến đấu vì sự an toàn của gia đình. Anh nhấn mạnh: "Tôi đang bị thúc đẩy bởi việc phơi bày sự bất công và quyết tâm sửa chữa nó".

Phía chính phủ lập luận rằng quyết định của Ravec – Ủy ban Bảo vệ Hoàng gia và Nhân vật Công chúng – là hợp pháp, không có dấu hiệu thiên vị hoặc sai sót thủ tục. Trong khi đó, luật sư của Harry, bà Shaheed Fatima KC, cho rằng thân chủ của mình đang bị đối xử bất công, bị "cô lập" và không được xem xét theo quy trình như những cá nhân khác có nguy cơ an ninh tương tự.

Những cáo buộc chồng chéo và hậu quả kéo dài

Vụ kiện của Harry diễn ra trong bối cảnh Công tước đang đối mặt với nhiều lùm xùm, bao gồm cả căng thẳng trong tổ chức từ thiện Sentebale do chính anh sáng lập. Cùng lúc, Meghan Markle cũng ra mắt podcast mới, làm dấy lên nghi ngờ về việc tính toán thời điểm truyền thông.

Harry cho rằng việc tước bỏ quyền được bảo vệ an ninh ở Anh nhằm ép anh và Meghan quay trở lại Hoàng gia- Ảnh 2.

Harry nói rằng nỗi lo lớn nhất của anh là không thể đưa Meghan và hai con Archie, Lilibet về thăm Anh vì lý do an ninh. Anh khẳng định: "Mạng sống của tôi đang bị đe dọa".

Tuy nhiên, vào tháng 2/2024, Tòa án Tối cao đã bác đơn kiện của anh, cho rằng cách tiếp cận của Ravec là "hợp lý". Bộ Nội vụ Anh cũng nhấn mạnh rằng cảnh sát không thể bị coi như "dịch vụ thuê ngoài".

Dự kiến phán quyết cuối cùng về kháng cáo sẽ được công bố sau lễ Phục sinh. Trong thời gian này, Harry đã có chuyến thăm ngắn tới Ukraine để tiếp tục các hoạt động từ thiện, nhưng điều này cũng vấp phải tranh cãi về sự mâu thuẫn với các tuyên bố an ninh của chính anh.

Theo The Sun

Chia sẻ