Hàn Quốc kéo dài quy định giãn cách thêm 2 tuần cho tới hết Tết Nguyên đán

Trần Nga,
Chia sẻ

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun hôm nay (31/1) cho biết, Hàn Quốc sẽ kéo dài quy định giãn cách xã hội thêm 2 tuần cho tới hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Thông báo được đưa ra giữa bối cảnh xuất hiện một số cụm lây nhiễm dịch Covid-19 và xóa đi hi vọng rằng chính phủ Hàn Quốc có thể giảm nhẹ các quy tắc phòng dịch như hiện nay. Từ đầu tháng 12, các nhà hàng chịu lệnh giới nghiêm ban đêm và lệnh cấm tụ tập trên 4 người.

Hàn Quốc kéo dài quy định giãn cách thêm 2 tuần cho tới hết Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Hàn Quốc kéo dài quy định giãn cách thêm 2 tuần cho tới hết Tết Nguyên đán. Ảnh: Reuters

Giới chức y tế Hàn Quốc quyết định duy trì lệnh giãn cách hiện nay, sau khi các ổ dịch lớn bùng phát tại các trường đào tạo truyền giáo, ngay trước thềm kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (bắt đầu từ ngày 11/2).

Theo quyết định trên, các quán cà phê và quán ăn trong nhà sau 21h sẽ tiếp tục đóng cửa và cấm tụ tập trên 4 người. Đây là 2 biện pháp then chốt mà thời gian qua chứng minh có tác dụng phòng dịch.

Theo Thủ tướng Hàn Quốc, việc tốc độ lây lan của dịch bệnh tăng lên sẽ gây khó khăn cho chương trình tiêm chủng vào tháng 2 và cản trở việc bắt đầu học kỳ mùa Xuân vào tháng 3.

Thông qua Chương trình phân phối bình đẳng vaccine (COVAX), trong tháng 2, Hàn Quốc được bàn giao hàng trăm nghìn liều vaccine./.

Chia sẻ