Hai cô gái đồng tính bị hành hung dã man chỉ vì không chịu hôn nhau cho những thanh niên trên xe buýt xem

CHAN,
Chia sẻ

Sự việc xảy ra trên chuyến xe buýt ở London, Anh vừa qua đã khiến dư luận vô cùng bức xúc vì hành động tàn nhẫn của những kẻ kì thị người đồng tính.

Vào lúc 2h30 sáng ngày 30/5, Melania Geymonat, 28 tuổi, nữ tiếp viên hàng không của hãng Ryanair ngồi xe buýt đi chơi cùng bạn gái mình West Hampstead, tây bắc London, Anh. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, một nhóm thanh niên phía sau bắt đầu nhận ra họ là một đôi và làm những cử chỉ thô lỗ rồi bắt Melania và bạn gái hôn nhau.

Cô kể lại: "Điều tiếp theo mà tôi biết đó là mình bị đấm thẳng vào mặt. Tôi choáng váng khi nhìn thấy máu và ngã xuống. Tôi không còn nhớ được lúc đó mình có bị mất ý thức hay không".

"Những thanh niên đó muốn chúng tôi phải hôn nhau cho họ xem. Tôi đã cố gắng xoa dịu tình hình vì tôi và bảo họ làm ơn hãy để chúng tôi yên vì Chris (người bạn gái) đang cảm thấy không khỏe", Melania Geymonat nói thêm.

Hai cô gái đồng tính bị hành hung dã man chỉ vì không chịu hôn nhau cho những thanh niên trên xe buýt xem - Ảnh 1.

Nữ tiếp viên hàng không đã công bố bức ảnh gây sốc khi bị nhóm thanh niên trên xe bus hành hung vì biết cô và bạn gái là người đồng tính

Nhóm thanh niên sau khi hành khung cả Melania và Chris đã cướp cả điện thoại và túi xách của hai cô gái rồi bỏ trốn. Phía cảnh sát đã nhanh chóng điều tra và lấy lời khai của các nhân chứng để tìm hiểu về vụ cướp của và tấn công người đồng tính này.

Theo lời nhân chứng kể lại, nhóm đàn ông trẻ gây án gồm có 4 tên ở độ tuổi 20 và 30, một trong số đó nói tiếng Tây Ban Nha và những kẻ khác nói giọng Anh. Khi hai cô gái đang ngồi ngắm cảnh đêm trên vị trí cao nhất của chiếc xe buýt hai tầng thì nhóm 4 người đàn ông bắt đầu đưa ra những bình luận tục tĩu và mang tính kỳ thị với họ. Vì cặp đôi không chịu làm theo yêu cầu khiếm nhã của chúng nên đã bị hành hung dã man ngay trên xe. Cả hai cô gái sau đó đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra thương tích.

Nữ tiếp viên hàng không hiện đang chờ kết quả kiểm tra để xem mũi mình có bị chấn thương sau vụ tấn công hay không

Melania Geymonat đã quyết định đăng tải hình ảnh bị thương và câu chuyện của mình lên MXH để kêu gọi mọi người nâng cao nhận thức về bạo lực đối với phụ nữ và người đồng tính. Bài đăng có đến 3.700 bình luận và 9.700 lượt chia sẻ, hầu hết đều lên tiếng chỉ trích và vô cùng phẫn nộ vì hành động mà những kẻ kia đã gây ra đối với hai cô gái vô tội.

Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để tìm kiếm nhóm đàn ông trẻ thực hiện vụ hành hung, cướp của nói trên.

(Theo Dailymail)

Chia sẻ