Hà Tĩnh: Tạm giữ người cậu ruột nghi bạo hành dã man cháu trai 14 tuổi đến tử vong

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Nghi ngờ cháu ruột lấy trộm 200 nghìn đồng, ông Đoàn đã dùng dao đánh Th. liên tiếp dẫn đến cháu trai chấn thương sọ não rồi tử vong sau đó.

Sáng 19/4, Đại úy Lê Viết Đường - Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Đoàn (Xã đội trưởng xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nạn nhân là em Nguyễn Hữu Th. (học sinh lớp 9, trường THCS Cẩm Dương).

Theo điều tra, chiều ngày 12/4/2019, ông Đoàn làm thịt vịt và mời một số người bạn đến nhà uống rượu.

Đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, khi khách ra về hết thì người đàn ông này nghe vợ than vãn vừa bị mất 200 nghìn đồng để trong tủ.

Nghi ngờ Th. lấy trộm số tiền trên, ông Đoàn đã gọi vào bếp tra khảo nhưng nam sinh này một mực khẳng định không lấy.

Cho rằng cháu ruột lấy tiền mà không chịu nhận lỗi nên ông Đoàn đã vớ con dao đặt gần đó đánh liên tiếp vào đầu, mặt khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Hà Tĩnh: Tạm giữ người cậu ruột nghi bạo hành dã man cháu trai 14 tuổi đến tử vong - Ảnh 1.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc

Sau khi đánh Th. trọng thương, ông Đoàn vẫn thản nhiên sắp xếp quần áo để đi du lịch cùng cơ quan.

Em Th. được người nhà đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, đứt 2 ngón tay. Nạn nhân sau đó được chuyển thẳng ra bệnh viện Việt Đức.

Về phía ông Đoàn khi đang đi du lịch thì người nhà thông báo cháu ruột nguy kịch nên đã bắt xe quay trở về để chăm sóc.

Sau 4 ngày điều trị, nhận thấy tình hình em Th. không thể qua khỏi nên bệnh viện đã trả về.

Tối ngày 16/4, em Th. đã tử vong.

Được biết, nạn nhân có hoàn cảnh bất hạnh khi sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ. Mẹ bị sát hại khi đang làm thuê ở miền Nam. Bố tử vong vì tai nạn giao thông. Em Th. và người chị gái được vợ chồng ông Đoàn đưa về cưu mang.

Người chị gái sau đó đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, khi nghe em trai gặp nạn đã quay về chăm sóc.

Ở địa phương, em Th. được đánh giá là một nam sinh hiền lành, ngoan, và rất siêng năng. Vụ việc xảy ra khiến nhiều người bàng hoàng, thương xót.

"Sau khi bị tạm giữ, ông Đoàn thừa nhận đã đánh cháu ruột của mình. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố người đàn ông này về hành vi giết người", Đại úy Đường thông tin thêm.


Chia sẻ