Hà Nội: Tiếp tục thêm hàng trăm trẻ phải đi xét nghiệm sau sự việc phát hiện sán lợn

Minh Ngọc - Minh Khôi,
Chia sẻ

Sáng nay (16/3), bệnh viện đã tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân có độ tuổi từ khoảng 5-10 đến làm các xét nghiệm. Một số phụ huynh cho biết, khi thấy bé có biểu hiện đi ngoài, tiêu hoá kém đã quyết định đưa con đi khám.

Sáng 16/3, trao đổi với chúng tôi, bác sỹ Nguyễn Quang Thiều - Phó viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương cho biết, viện tiếp nhận khoảng 200 bệnh nhân đến làm các xét nghiệm. Viện đã điều động cán bộ nhân viên hỗ trợ đảm bảo thực hiện thủ tục và làm các xét nghiệm theo quy định.

Theo ghi nhận của PV, sáng nay rất nhiều phụ huynh đưa con nhỏ đến Viện sốt rét Ký sinh trùng để đăng ký xin xét nghiệm. Mặc dù thời tiết miền Bắc có mưa phùn và nhiệt độ giảm, thời tiết lạnh, nhưng các bậc phụ huynh đã đưa con em mình đến bệnh viện từ rất sớm. Số bệnh nhân đến khám đông, tập trung tràn ra hết khu vực hành lang, sảnh bệnh viện.

Những hình ảnh bệnh nhân nhi đến Viện sốt rét Ký sinh trùng vào sáng nay.

Hà Nội: Tiếp tục thêm hàng trăm trẻ phải đi xét nghiệm sau sự việc phát hiện sán lợn - Ảnh 1.

Hàng trăm bệnh nhân nhi theo phụ huynh đi xét nghiệm

Hà Nội: Tiếp tục thêm hàng trăm trẻ phải đi xét nghiệm sau sự việc phát hiện sán lợn - Ảnh 2.

Số bệnh nhân rất đông, đứng ngồi tràn ra cả khu vực sảnh bệnh viện

Hà Nội: Tiếp tục thêm hàng trăm trẻ phải đi xét nghiệm sau sự việc phát hiện sán lợn - Ảnh 3.

Các bệnh nhi từ 5-10 tuổi

Hà Nội: Tiếp tục thêm hàng trăm trẻ phải đi xét nghiệm sau sự việc phát hiện sán lợn - Ảnh 4.

Nhiều người đã có mặt từ sáng sớm tinh mơ

Hà Nội: Tiếp tục thêm hàng trăm trẻ phải đi xét nghiệm sau sự việc phát hiện sán lợn - Ảnh 5.

Ai cũng mong đến thật sớm xếp hàng để được xét nghiệm, khám sớm

Hà Nội: Tiếp tục thêm hàng trăm trẻ phải đi xét nghiệm sau sự việc phát hiện sán lợn - Ảnh 6.

Nhiều ánh mắt mệt mỏi

Hà Nội: Tiếp tục thêm hàng trăm trẻ phải đi xét nghiệm sau sự việc phát hiện sán lợn - Ảnh 7.

Hà Nội: Tiếp tục thêm hàng trăm trẻ phải đi xét nghiệm sau sự việc phát hiện sán lợn - Ảnh 8.

Hà Nội: Tiếp tục thêm hàng trăm trẻ phải đi xét nghiệm sau sự việc phát hiện sán lợn - Ảnh 9.

Các nhân viên y tá, bác sĩ tại BV cũng được điều động nhiều hơn để phục vụ việc khám bệnh cho người dân


Một số phụ huynh cho biết, sau khi thấy bé có biểu hiện đi ngoài, tiêu hóa nên đã quyết định đưa con đi khám.. Các bệnh nhân nhi từ khoảng 5 đến 10 tuổi. Theo các bác sĩ, việc nhiễm sán lợn có nhiều nguồn lây nhiễm khác nhau, nhưng đều thông qua đường ăn uống. Đó là ăn rau sống có ấu trùng sán lợn và ăn thịt tái, sống có sán lợn trưởng thành.

Chia sẻ