Hà Nội: Nhiều người vẫn thả câu, tập trung nơi công cộng

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Ngày thứ 2 sau khi Thủ tướng ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, nhiều người vẫn tập trung ở một số nơi công cộng.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào chiều ngày 2/4, tại khu vực hồ Thiền Quang vẫn diễn ra hình ảnh những người đi bộ, tập trung giống những ngày trước đó.

Hà Nội: Nhiều người vẫn thả câu, tập trung nơi công cộng - Ảnh 1.

Một số cần thủ thả câu có khoảng cách xa nhau, nhưng người hiếu kỳ ngồi theo dõi khá nhiều.

Hà Nội: Nhiều người vẫn thả câu, tập trung nơi công cộng - Ảnh 2.

Còn tại khu vực đường đi bộ, người vẫn tập trung theo nhóm từ 2 đến 3 người hoặc nhiều hơn trong khi Thủ tướng yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết

Một người ngồi câu cá ở bờ hồ Thiền Quang cho hay: "Ở nhà nhiều mà không có việc cũng nhàm chán nên tôi mang cần ra đây ngồi một lúc rồi sẽ về, cứ chỗ nào không có người hoặc ít người ngồi thì tôi ngồi chỗ đó. Bản thân tôi cũng không muốn tiếp xúc gần với ai".  Một cần thủ khi biết chúng tôi đang ghi hình, anh ta liền xua đuổi.

Hà Nội: Nhiều người vẫn thả câu, tập trung nơi công cộng - Ảnh 3.

Bảo vệ bất lực trước sự tập trung của một số người

Trao đổi với chúng tôi, một người làm bảo vệ ở khu vực thừa nhận tình trạng nhiều người vẫn tập trung tại đây, mỗi khi có công an đến thì họ giải tán. Tuy nhiên, sau khi lực lượng cảnh sát đi qua thì nhiều người trong số này tiếp tục quay lại.

Hà Nội: Nhiều người vẫn thả câu, tập trung nơi công cộng - Ảnh 4.

Khi thấy có một người phát quà từ thiện đến

Khi thấy có một người phát quà từ thiện đến

Hà Nội: Nhiều người vẫn thả câu, tập trung nơi công cộng - Ảnh 6.

Trong khi người dân được yêu cầu thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện... thì lại có hình ảnh thế này ở khu công cộng

Hà Nội: Nhiều người vẫn thả câu, tập trung nơi công cộng - Ảnh 7.

Hầu hết ghế đá đều có người ngồi


Không tập trung quá 2 người

Trước đó, thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Hà Nội: Nhiều người vẫn thả câu, tập trung nơi công cộng - Ảnh 9.


Chia sẻ