Hà Nội: Danh sách chính thức 19 quận, huyện không có ca COVID-19 trong cộng đồng từ 3/9, được phép bán đồ ăn mang về

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Chiều tối 15/9, Sở Y tế Hà Nội có văn bản gửi UBND thành phố, báo cáo về danh sách quận, huyện không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng từ ngày 3/9.

Cụ thể, từ ngày 3/9 đến 18h ngày 5/9, 19 quận, huyện đáp ứng điều kiện được kinh doanh hàng ăn, uống mang về gồm: Bắc Từ Liêm, Long Biên, Nam Từ Liêm, Sơn Tây, Ba Vì, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thanh Oai, Ứng Hòa, Ba Đình, Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Cầu Giấy và quận Tây Hồ.

Hà Nội: Chính thức 19 quận, huyện được bán hàng mang về - Ảnh 1.

Theo thông tin mới nhất, quận Tây Hồ được bổ sung vào quận, huyện được bán hàng mang về

Trước đó, chiều 15/9 của UBND Hà Nội đã có văn bản điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, từ 12h ngày 16/9, các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng từ ngày 6/9 (thời điểm thực hiện Chỉ thị số 20 ngày 3/9 của Chủ tịch UBND TP) được mở lại một số hoạt động.

Các hoạt động được cho phép gồm: Văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; Dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Vẫn còn nhiều quận

Thanh Xuân là địa phương duy nhất nguy cơ rất cao (vùng đỏ)

Còn theo phân loại của UBND Hà Nội tại văn bản mới ban hành, Thanh Xuân là địa phương duy nhất nguy cơ rất cao (vùng đỏ). Nguy cơ cao có 2 quận là Hoàng Mai và Đống Đa (vùng cam).

Quận, huyện trong khu vực nguy cơ (vùng vàng) là Ba Đình, Gia Lâm, Hai Bà Trưng, Hoài Đức, Hoàn Kiếm, Hà Đông, Thanh Trì, Thường Tín, Đan Phượng. 19 quận, huyện, thị xã còn lại ở mức bình thường mới.

Hà Nội: Chính thức 19 quận, huyện được bán hàng mang về - Ảnh 3.

Thanh Trì thuộc vùng vàng

Theo Sở Y tế Hà Nội, cộng dồn số mắc Covid-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.856 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.260 ca.

Về tiêm phòng, toàn thành phố đã triển khai thực hiện 16 đợt tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho các đối tượng thuộc Nghị quyết 21 của Chính phủ và Phương án 170 của UBND thành phố.

Tính từ 18h00 ngày 14/9 đến 12h00 ngày 15/9, toàn thành phố đã tổ chức tiêm được 92.765 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Tổng 16 đợt thực hiện tiêm được 5.054.473 mũi tiêm, sử dụng 4.616.062 liều vắc xin/5.359.676 liều vắc xin được cấp, đạt tiến độ 86,1% trên tổng số vắc xin được cấp.

Chia sẻ