Google Maps thay đổi lộ trình vì gián tiếp khiến tài xế chết rét trong cái lạnh âm 50 độ

LAN HƯƠNG,
Chia sẻ

Trên các ứng dụng bản đồ của Nga, cao tốc R504 Kolyma có độ dài khoảng 1900km. Tuy nhiên, Google Maps đã gợi ý lộ trình ngắn hơn, chỉ 1733km nhưng phải đi qua khu vực tuyết phủ dày đặc.

Sự thay đổi đột ngột về gợi ý tuyến đường trên Google Maps diễn ra sau cái chết của thanh niên người Siberia Sergey Ustinov, 18 tuổi.

Google Maps thay đổi lộ trình vì gián tiếp khiến tài xế Siberia chết rét trong cái lạnh âm 50 độ - Ảnh 1.

Nạn nhân Sergey Ustinov, 18 tuổi

Cụ thể, Sergey đã cùng người bạn bằng tuổi Vladislav Istomin lái chiếc Toyota Chaser theo chỉ dẫn của Google Maps rồi mắc kẹt trên con đường bỏ hoang từ khi Liên Xô tan rã.

Google Maps thay đổi lộ trình vì gián tiếp khiến tài xế Siberia chết rét trong cái lạnh âm 50 độ - Ảnh 1.

Theo nhà chức trách, chiếc ô tô hỏng nặng do va chạm với thanh gỗ lớn trên đường, khiến đôi bạn kẹt cứng ở đó trong nhiều ngày cũng như không thể kêu gọi giúp đỡ.

Kết quả, khi được tìm thấy thì Sergey đã chết cóng, Vladislav nhập viện trong tình trạng thập tử nhất sinh do bỏng lạnh.

Google Maps thay đổi lộ trình vì gián tiếp khiến tài xế Siberia chết rét trong cái lạnh âm 50 độ - Ảnh 2.

Tử lộ với cái lạnh âm 50 độ C khiến Google Maps buộc phải thay đổi tuyến đường

Tại hiện trường, đội cứu hộ tìm thấy 1 chiếc lốp cháy sém mà đôi bạn đốt lên để sưởi ấm, vì không phải chuyến đi dài có tính toán nên họ cũng không đem theo nhiều áo ấm. Cả Sergey và Vladislav dần bị cái lạnh âm 50 độ C đánh bại.

Đáng sợ hơn, con đường mà đôi bạn trẻ đi qua là cao tốc R504 Kolyma hay "Giáp Lộ" (Road of Bones) - được xây dựng bởi các tù nhân chính trị từ năm 1927 - 1953.

Sở dĩ có cái tên Road of Bones vì khoảng 250.000 người đã chết trong quá trình thi công, hài cốt của họ vẫn nằm rải rác dọc theo tuyến đường này.

Trên các ứng dụng bản đồ của Nga, cao tốc R504 Kolyma có độ dài khoảng 1900km. Tuy nhiên, Google Maps đã gợi ý lộ trình ngắn hơn, chỉ 1733km nhưng phải đi qua khu vực tuyết phủ dày đặc.

Google Maps thay đổi lộ trình vì gián tiếp khiến tài xế Siberia chết rét trong cái lạnh âm 50 độ - Ảnh 4.

Vladislav Istomin may mắn còn sống nhưng khả năng lớn sẽ tàn phế vì bỏng lạnh

East2West dẫn lời một người dân địa phương, cho rằng Sergey và Vladislav đã xem thường sự khắc nghiệt của mùa đông Siberia:

"Hai cậu thanh niên đó là dân thành phố, đó là lý do họ mặc đồ thể thao và chủ quan trước cái lạnh. Ban đêm ở đây có thể xuống âm 60 độ C, buổi sáng đỡ hơn một chút, âm 57 độ, giữa trưa còn âm 51 độ".

Theo L.B

Google Maps thay đổi lộ trình vì gián tiếp khiến tài xế chết rét trong cái lạnh âm 50 độ - Ảnh 5.

Chia sẻ