Muốn đánh giá một đứa trẻ có được giáo dục tốt, có thông minh hay không, hãy nhìn vào biểu hiện của chúng thường ngày.
Không phải cứ sinh con ra đã là cha mẹ, mà bây giờ, các bậc phụ huynh còn phải học cách để làm cha mẹ.
Nhiều học sinh dù rất cố gắng nhưng vẫn không đạt được thành tích tốt trong học tập, nguyên nhân có thể là trẻ đang mang sự "nỗ lực giả" mà bố mẹ không hay biết.
Việc phải chứng kiến hành vi khủng khiếp của bố mẹ có thể lôi kéo những đứa trẻ vốn rất ngây thơ trong sáng trở thành người đáng sợ đến thế nào?
Kiểm soát và đe dọa là những phương pháp phổ biến được các bậc cha mẹ sử dụng. Tuy nhiên, nếu phụ huynh sử dụng cách này quá thường xuyên hoặc gặp phải một đứa trẻ đặc biệt cố chấp, thì phương pháp giáo dục này chỉ mang đến tác dụng tiêu cực và dễ dàng khơi dậy cảm xúc nổi loạn của trẻ.
Cách giải quyết của bậc làm cha làm mẹ trong các tình huống này sẽ là tấm gương và trở thành bài học lớn cho con cái.
Sự đời chẳng như là mơ, có những thứ xảy đến khiến con người ta phải bất ngờ. Bé gái 4 tuổi mà kẻ buôn người cho rằng mình may mắn “bắt” được hoàn toàn không phải tầm thường.
Tiền bạc luôn là một khái niệm vô cùng mơ hồ với trẻ nên chúng sẽ không ngừng nảy sinh ra những câu hỏi trong đầu. Sự thắc mắc này của trẻ là hoàn toàn dễ hiểu, vì vậy trong những trường hợp cụ thể, sự lý giải của phụ huynh sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của trẻ.
Muốn giáo dục trẻ thật tốt, mỗi ngày cha mẹ hãy làm 6 điều "một phút" dưới đây để quan tâm, tôn trọng và giúp con phát triển.
Tâm lý và tính cách của mỗi người, không ít thì nhiều đều có những khiếm khuyết nhất định. Ví dụ như không tự tin, tính cách thô bạo... Nguyên nhân chính đến từ sự giáo dục của gia đình, cũng chính là sự nuôi dạy con cái của bố mẹ tạo thành.