Nghị định 105 đã mang lại hiệu quả thiết thực, tuy nhiên, để giáo dục mầm non ngoài công lập phát triển hơn nữa thì cần thêm cơ chế đặc thù.
Đây là những cuốn sách gối đầu giường của nhiều cha mẹ cũng như các giáo viên trên khắp thế giới, những người theo đuổi việc giáo dục trẻ bằng phương pháp Montessori.
Theo dữ liệu từ Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, tính tới tháng 8 năm nay, số lượng nhà trẻ ở nước này là 31.099, giảm hơn 9.000 cơ sở so với năm 2017.
Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Ngô Thị Minh chủ trì hội thảo lấy ý kiến về dự thảo 2 đề án đối với giáo dục mầm non.
TP.HCM đang gấp rút chuẩn bị để trở thành địa phương trên cả nước thí điểm phổ cập giáo dục cho trẻ 3, 4 tuổi trong năm học 2022-2023 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
HĐND TP Hà Nội dự kiến xem xét, thông qua Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn.
Ngày 16-8, Bộ Giáo dục và đào tạo có văn bản nhắc nhở về công tác tuyển sinh đại học và cao đẳng ngành giáo dục mầm non. Trong đó có lưu ý cụ thể với thí sinh trong việc đảm bảo cơ hội xét tuyển.
Chính phủ vừa có Nghị quyết số 103/NQ-CP về Chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Mới đây, Bộ GD&ĐT vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Hôm nay, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm sàn đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học, nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng năm 2022.