Thời gian gần đây, một kỳ thi với tên gọi “kỳ thi 7 tuổi” tại một trung tâm tiếng Anh ở Hàn Quốc dành cho các học sinh chuẩn bị vào tiểu học đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
Cha mẹ bị cuốn vào cơn lốc của thành tích, của sự ngấm ngầm ganh đua mà quên rằng, con cần có lúc được chơi với bạn bè, gần gũi với thiên nhiên, giúp gia đình làm việc nhà, đọc sách...
Bộ Giáo dục Hàn Quốc sẽ yêu cầu các trường tư, trường quốc tế tuyển sinh tương tự như các trường công. Báo Hàn ví von đây là một cách "xóa bỏ các trường trung học dành cho con nhà giàu".
Theo người Hàn Quốc từng quan niệm, việc giáo viên đánh học sinh là phương pháp kỷ luật cần thiết trong nền giáo dục, giúp thầy răn đe trò và nâng cao hiệu quả giảng dạy.