Với thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng để dụ dỗ mở tài khoản tín dụng, các đối tượng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng.
Từ tháng 4-2023, Hùng đặt mua sim và các tài khoản ngân hàng rác trên mạng xã hội, đặt in khoảng 150 biển quảng cáo với nội dung hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Sau đó, gắn các biển quảng cáo này khắp các khu dân cư để lừa đảo.
Nguyễn Văn Lượng quê Quảng Nam vừa bị bắt do giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thoại tới nhiều người yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng rồi đánh cắp, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.
Ngày 12/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt bị cáo Lê Tú Quang (sinh năm 1992, ở xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a Bộ luật Hình sự.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo hàng tỷ đồng bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền qua mạng Internet.
Gần đây phóng viên VTV liên tiếp nhận được phản ánh của nhiều người dân về tình trạng bị lừa đảo, mất tiền bôi trơn cho những đối tượng mạo danh là nhân viên ngân hàng...
Khách hàng nhận được một khoản tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng với nội dung cho vay, sau đó kẻ gian gọi cho khách hàng thông báo chuyển nhầm, yêu cầu trả lại và sau một thời gian có thể bị đòi cả tiền lãi vay…
Thủ tục vay dễ dàng, thuận tiện, giải ngân nhanh chóng… là những quảng cáo hấp dẫn được một số đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng mời chào trên các trang mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.