Gã đàn ông lẻn vào khu vực cấm, phá ngai vàng triều Nguyễn là bảo vật quốc gia
Người đàn ông vượt rào vào khu vực cấm, leo lên ngai vàng trong Điện Thái Hoà (Đại Nội Huế) thực hiện hành vi phá hoại.
Người đàn ông lẻn vào khu vực cấm, phá hoại ngai vàng trong Hoàng cung nhà Nguyễn. (Nguồn: MXH)
Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Văn phòng UBND TP Huế xác nhận có sự việc người đàn ông vào tham quan di tích Điện Thái Hoà trong Đại Nội Huế (Hoàng cung nhà Nguyễn) sau đó vượt rào vào khu vực cấm, leo lên ngai vàng ngồi và có hành vi phá hoại khiến bảo vật quốc gia này bị hư hỏng.

Người đàn ông lẻn vào khu vực cấm, nhảy lên ngai vàng triều Nguyễn (bảo vật quốc gia) ngồi. (Ảnh cắt từ clip)
Trước đó, mạng xã hội Fecebook lan truyền một số hình ảnh, video ghi lại cảnh gã đàn ông ngồi chễm chệ trên ngai vàng đặt trong Điện Thái Hòa, sau đó liên tục có những lời lẽ, cử chỉ không bình thường.
Ở đoạn video khác ghi lại cảnh người đàn ông này tiếp tục cầm vật thể lạ đi lại quanh khu vực đặt ngai vàng và chỉ trỏ, có một số lời lẽ hăm dọa ai đó. Một số hình ảnh cho thấy, ngai vàng bị người đàn ông này phá hoại, phần tỳ tay có đầu rồng bị rơi hẳn ra ngoài.
Sau khi các hình ảnh, clip được đăng tải lập tức được cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ một cách chóng mặt. Đa số đều bày tỏ bức xúc với hành vi phá hoại của người đàn ông kể trên và cả công tác bảo vệ của đơn vị quản lý là Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Một bộ phận có gắn đầu rồng trên ngai vàng bị người đàn ông phá hoại, rơi ra ngoài. (Ảnh: MXH)
Theo lãnh đạo Văn phòng UBND TP Huế, hiện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang tổng hợp thông tin để báo cáo chính thức sự việc. Theo thông tin ban đầu, chiều 24/5, người đàn ông này vào Điện Thái Hoà (Đại Nội Huế) tham quan và từng vượt rào vào khu vực cấm nhưng bị lực lượng bảo vệ phát hiện kịp thời và mời ra.
Tuy nhiên, sau đó, người này lại lẻn tới từ phía sau và phá hoại.

Vị trí ngai vàng bị phá hoại, hư hỏng. (Ảnh: MXH)
" Người đàn ông này có biểu hiện không bình thường, có tiền sử dùng ma tuý, từng bỏ đi khỏi địa phương. Tuy nhiên để xác định thời điểm xảy ra sự việc người này có sử dụng chất kích thích hay có bệnh lý thần kinh hay không thì phải chờ báo cáo chính thức của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và cơ quan Công an ", lãnh đạo Văn phòng UBND TP Huế thông tin.
Ngai vàng là biểu tượng quyền lực của triều đại, được truyền qua 13 đời vua triều Nguyễn. Ngai được làm bằng gỗ, cao 101cm, rộng 72cm, dài 87cm. Phía trên ngai vàng có bửu tán bằng gỗ thếp vàng và trang trí pháp lam lộng lẫy. Bên dưới là bệ ngai vàng với ba tầng bệ bằng gỗ sơn son thếp vàng. Tất cả đều được làm bằng gỗ với nhiều hình con rồng mang ý nghĩa cầu phúc, cầu thọ, cầu may mắn.
Ngai vàng của vua triều Nguyễn được công nhận là bảo vật quốc gia Việt Nam vào năm 2015 và thường được đặt tại điện Thái Hòa nhằm phục vụ du khách du lịch đến chiêm ngưỡng, tham quan.