Lợi dụng môn thể thao Pickleball đang thu hút được sự quan tâm của người dân, các đối tượng lừa đảo đã lập các trang Facebook giả mạo để lừa tiền người tham gia.
Mới đây, một thông tin giả mạo xuất hiện trên mạng xã hội với nội dung NSND Xuân Bắc có một “cú bắt tay lịch sử” trị giá 2 triệu USD với một tỷ phú. Nội dung bài viết thông báo việc ký kết hợp đồng thành công và việc đưa vào Việt Nam 5.000 mã giảm giá nước hoa Tomford, tạo nên "cơn sốt" nước hoa trên toàn quốc.
Nhận được tin nhắn Facebook giả mạo con gái đang làm việc tại CHLB Đức nhờ chuyển 90 triệu đồng vào một tài khoản lạ, ông B.NH. ở Hà Tĩnh đã không nghi ngờ rồi đi đến ngân hàng để thực hiện lệnh chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo.
Ngày 3-11, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa cảnh báo: Hiện xuất hiện một số trang web, fanpage và group Facebook giả mạo cơ quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các trang này ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, hình ảnh của ngành giáo dục.
Hàng loạt tài khoản Facebook clone thời gian gần đây liên tục spam bình luận khắp nơi, đặc biệt tại các post có tương tác lớn với nội dung xin tiền ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn. Đáng chú ý, tất cả các bình luận này đều hướng chung về một tài khoản ngân hàng.
Trong dịch COVID-19, đặc biệt là sau trận lũ lụt lịch sử ở miền Trung, nhiều đối tượng lập facebook giả mạo cá nhân, tổ chức uy tín, nổi tiếng, thường xuyên cập nhật thông tin, hình ảnh của họ, từ đó kêu gọi cộng đồng quyên góp từ thiện để trục lợi.
Rất nhiều tài khoản giả mang tên T.A với lượng follower cao có hoạt động tích cực sau nghi án lộ clip nóng được cho là của hot girl này khiến dân tình hoang mang.
Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, đơn vị không có và không sử dụng tài khoản nào trên facebook để đăng tải thông tin liên quan đến nước mắm truyền thống.
Sau mấy ngày im ắng, "trốn" khỏi mạng xã hội cũng như khóa điện thoại, người mẹ đơn thân vừa gây xôn xao dân mạng đã tái xuất kèm những thông tin khiến nhiều người vui lây.