Khi trong nhà có người thuộc nhóm nguy cơ cao nghi mắc COVID-19 hoặc F0 trở nặng, cần xử trí thế nào để bảo vệ người nguy cơ, chuyển viện kịp thời các trường hợp trở nặng?
Ngày 15/3, Bộ Y tế đã có Quyết định số 616 đính chính quyết định số 604 ngày 14/3 về ban hành "Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19". Theo đó, Bộ Y tế nêu rõ F0 cần hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly, nhưng không được ra khỏi nhà.
Phòng khám cho F0 tại Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận bệnh nhân có triệu chứng điều trị tại nhà nhưng chưa tiếp cận được y tế địa phương hoặc có bệnh nền, cấp tính...
Chất thải sinh hoạt phát sinh từ phòng cách ly của F0 quản lý tại nhà (bao gồm cả đồ vải, quần áo thải bỏ) và khẩu trang, trang phục phòng hộ cá nhân của người chăm sóc khi tiếp xúc với F0 thải bỏ được coi là chất thải lây nhiễm.
Do nhiều người thân và đồng nghiệp cùng công ty dương tính với SARS-CoV-2, anh Hoài (quận Đống Đa, Hà Nội) thường xuyên đi qua các chợ để mua chanh, gừng, sả... để về cho mọi người xông trong quá trình tự cách ly, điều trị tại nhà.
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, F0 điều trị tại nhà thực hiện tự theo dõi sức khỏe 2 lần/ngày vào buổi sáng, chiều. Nếu sau khi dùng thuốc hạ sốt 2 lần không đỡ, F0 cần thông báo ngay cho Cơ sở quản lý người mắc COVID-19 tại nhà để được xử trí.
Bộ Y tế nêu rõ, F0 điều trị tại nhà sẽ được kê các thuốc hạ sốt, giảm đau, kháng virus; riêng thuốc chống đông và chống viêm sẽ không được phát sẵn mà do bác sĩ kê đơn và chỉ dùng một ngày trong khi chờ chuyển đến viện...