Dùng nồi cơm điện nấu món chè khoai này đảm bảo ai ăn cũng thích ngay

Liên Phạm,
Chia sẻ

Một bát chè khoai nhẹ nhàng cho bữa sáng hay bữa chiều mùa thu vừa đơn giản lại ấm bụng.

Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị để làm món chè khoai ngọt:

1 củ khoai lang

250g khoai môn

40g ngô ngọt

120g gạo

Một ít đường phèn

Dùng nồi cơm điện nấu món chè khoai này đảm bảo ai ăn cũng thích ngay - Ảnh 1.

Cách làm:

Khoai lang và khoai môn gọt vỏ, rửa sạch rồi thái khối vuông nhỏ.

Dùng nồi cơm điện nấu món chè khoai này đảm bảo ai ăn cũng thích ngay - Ảnh 2.

Ngô ngọt rửa sạch. Gạo vo sạch cho vào nồi cơm điện, ngâm trong nước lọc khoảng 20 phút sau đó thêm ngô ngọt, khoai môn, khoai lang vào.

Dùng nồi cơm điện nấu món chè khoai này đảm bảo ai ăn cũng thích ngay - Ảnh 3.

Đậy nắp nồi cơm và nhấn nút nấu (Cook) trong khoảng 1 giờ. Khi chè chín bạn thêm đường phèn vào nấu cho đường tan chảy thì rút điện.

Dùng nồi cơm điện nấu món chè khoai này đảm bảo ai ăn cũng thích ngay - Ảnh 4.

Thành phẩm:

Vào những ngày cuối thu, thời tiết trở nên lạnh hơn. Đây cũng là thời điểm quan trọng để bảo vệ dạ dày của bạn. Vì thế một chế độ ăn uống hợp lý sẽ tốt cho sức khỏe. Món chè khoai bổ dưỡng ngon miệng này rất thích hợp để ăn vào bữa sáng hay bữa chiều mùa thu đấy!

Dùng nồi cơm điện nấu món chè khoai này đảm bảo ai ăn cũng thích ngay - Ảnh 5.

Chúc bạn làm được món chè khoai thật ngon nhé!

Nguồn: Sohu.com

Dùng nồi cơm điện nấu món chè khoai này đảm bảo ai ăn cũng thích ngay - Ảnh 6.

Chia sẻ