Dùng chứng minh thư giả hẹn hò nhiều nữ sinh, ép phá thai, giảng viên bị sa thải

Nhật Thùy/VTC News,
Chia sẻ

Một giảng viên cao đẳng ở Trung Quốc bị sa thải sau khi dùng chứng minh thư giả để hẹn hò yêu đương với nhiều nữ sinh, anh ta còn bị tố ép một cô gái phá thai.

Trong tuyên bố ngày 13/4, Trường Cao đẳng Đông Xương thuộc Đại học Liêu Thành (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) cho biết, nhà trường đã mở cuộc điều tra sau khi nhận được thư tố giác về giảng viên họ Ngô, một người đàn ông độc thân.

Theo China NewsWeek đưa tin, bức thư tố cáo này được lan truyền rộng rãi trên mạng. Nhà trường kết luận rằng giảng viên đã vi phạm cả quy định kỷ luật của trường lẫn tiêu chuẩn đạo đức của giáo viên, gây ra tác động xấu cho xã hội khi che giấu thân phận để hẹn hò yêu đương với các nữ sinh viên của các trường khác.

Trường Cao đẳng Đông Xương quyết định sa thải thầy giáo này, thu hồi chứng chỉ hành nghề. Anh ta cũng bị khai trừ Đảng.

Dùng chứng minh thư giả hẹn hò nhiều nữ sinh, ép phá thai, giảng viên bị sa thải - Ảnh 1.

Dùng chứng minh thư giả, giảng viên Ngô hẹn hò với nhiều sinh viên. (Ảnh minh họa: SCMP)

Tên người tố cáo Ngô chưa được tiết lộ. Thư tố cáo cho biết anh ta là giáo viên khoa kinh tế của Trường Cao đẳng Đông Xương trong 8 năm qua. Trong thời gian này, Ngô giả mạo tên, tuổi, nghề nghiệp và hoàn cảnh gia đình khi hẹn hò với hơn 10 sinh viên trường khác. Đầu năm 2025, sau khi làm một nữ sinh viên mang thai, Ngô đã ép cô phá thai.

Ngô nói với người tình rằng bố mẹ muốn anh ta tìm một cô bạn gái xuất thân từ gia đình giàu có, bố anh thậm chí còn đe dọa rằng nếu cô không phá thai thì ông sẽ tự tử.

Giảng viên Ngô nói anh ta giả mạo danh tính khi yêu đương vì biết rằng những cô gái mình hẹn hò không đáp ứng được yêu cầu của cha mẹ. Tuy nhiên trên thực tế, người đàn ông này sợ bị nhà trường phạt vì hành vi của mình. “Nếu bị sa thải, tôi sẽ đi làm ở Tế Nam (thủ phủ của tỉnh Sơn Đông) hoặc ra nước ngoài", Ngô từng nói với người tố giác.

Câu chuyện của Ngô gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người nêu thắc mắc: “Tôi không hiểu hình phạt này. Một giáo viên nam độc thân có bị cấm hẹn hò không? Anh ta đã vi phạm những quy tắc nào?”; "Tôi không thấy anh ta làm gì sai cả. Ít nhất là anh ta không lợi dụng cương vị giáo viên để hẹn hò với nữ sinh"...

Tuy nhiên, phần lớn ý kiến lên án Ngô vì giả mạo danh tính dù thế nào cũng là gian dối: “Anh ta là một kẻ nói dối hoàn toàn. Anh ta che giấu danh tính thực sự của mình khi hẹn hò, điều đó có nghĩa là Ngô không nghiêm túc trong mối quan hệ này"; “Là giảng viên, anh ta nên hành động như một tấm gương đạo đức. Hành vi của Ngô thật đáng thất vọng. Tôi ủng hộ quyết định của trường”...

(Nguồn: SCMP)

Chia sẻ