Đông đảo người hâm mộ gửi hoa và lời tạm biệt trong lễ tưởng niệm Cao Dĩ Tường tại hiện trường nơi xảy ra tai nạn

H.P,
Chia sẻ

Cảnh tượng đau buồn này khiến những ai theo dõi thông tin không khỏi xót xa.

Trang Sina ngày 28/11 đưa tin, một buổi tưởng niệm cho sự ra đi đột ngột của Cao Dĩ Tường đã được tổ chức tại hiện trường nơi xảy ra sự việc đáng tiếc. 

Đông đảo người hâm mộ và công chúng đều có mặt để đặt hoa và viết lại lời nhắn chào tạm biệt, tiễn nam diễn viên xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Lời nhắn được người hâm mộ dán thành hình trái tim bên cạnh là hình ảnh của Cao Dĩ Tường.

Cao Dĩ Tường đột ngột ra đi ở độ tuổi 35 khi sự nghiệp đang có nhiều bước tiến mới, điều này khiến những người yêu mến anh cảm thấy sốc và chưa thể tin đó là sự thật. Cảnh tượng đau buồn này khiến những ai theo dõi thông tin không khỏi xót xa. 

Đông đảo người hâm mộ gửi hoa và lời nhắn trong lễ tưởng niệm Cao Dĩ Tường tại chính hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh 2.

Đông đảo người hâm mộ gửi hoa và lời nhắn trong lễ tưởng niệm Cao Dĩ Tường tại chính hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh 3.

Đông đảo người hâm mộ gửi hoa và lời nhắn trong lễ tưởng niệm Cao Dĩ Tường tại chính hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh 4.

Đông đảo người hâm mộ gửi hoa và lời nhắn trong lễ tưởng niệm Cao Dĩ Tường tại chính hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh 5.

Đông đảo người hâm mộ gửi hoa và lời nhắn trong lễ tưởng niệm Cao Dĩ Tường tại chính hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh 6.

Đông đảo người hâm mộ gửi hoa và lời nhắn trong lễ tưởng niệm Cao Dĩ Tường tại chính hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh 7.

Đông đảo người hâm mộ gửi hoa và lời nhắn trong lễ tưởng niệm Cao Dĩ Tường tại chính hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh 8.

Đông đảo người hâm mộ gửi hoa và lời nhắn trong lễ tưởng niệm Cao Dĩ Tường tại chính hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh 9.

Trang QQ mới đây đưa tin, thi thể Cao Dĩ Tường sẽ về quê nhà tại Đài Loan sau khi được hỏa táng. Nguồn tin cho biết, thi thể của nam diễn viên "Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên" được đặt trong một quan tài bằng pha lê. Nhiều người suy đoán rằng, gia đình Cao Dĩ Tường sẽ quyết định tiến hành hỏa thiêu sớm. Nguồn tin tiết lộ do thời gian để thi thể quá lâu, nên không thể sử dụng phương pháp ướp xác, do vậy gia đình dự tính hoả thiêu trước sau đó mang xương cốt về Đài Loan.

Chia sẻ