Độc đáo Miếu Cấm 4.000 năm có từ thời Hùng Vương
Hùng Vương Tổ Miếu là ngôi miếu cổ nhất Việt Nam, có niên đại 4.000 năm có từ thời Hùng Vương thuộc làng An Thái, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Văn bia Hùng Vương Tổ Miếu được đặt cạnh ngôi miếu ghi rõ: Hùng Vương Tổ Miếu là ngôi miếu cổ nhất được tôn tạo trên núi Cấm vào năm 112 TCN.

Miếu Cấm có chiều dài 5m, một chiều rộng 3m, diện tích chừng 15m2, 4 góc là 4 cột lim to, đường kính chừng 35cm, mặt sàn lát gỗ, cao cách mặt đất 80cm, xung quanh đóng đố lát ván.

Theo Thủ từ Bùi Văn Vân, Miếu cổ được xây dựng từ thời Hùng Vương thứ 18, sau nhiều lần xuống cấp và tu sửa. Đến nay, miếu có kiến trúc hình chữ nhị.

Cũng theo ông Vân, phía trong hậu cung có thờ 3 bát hương cổ bằng đất sét nung có từ thời Hùng Vương. Đây là nơi phát tích thờ Vua Hùng đầu tiên. Thời xưa, Vua Hùng Lập cõi luyện quân, sinh sống tại núi cấm này.

Ngai, mũ và bát hương là minh chứng còn nguyên vẹn từ thời Hùng Vương.

Một bài minh chuông về Hùng Vương tổ miếu chép bằng chữ Khoa Đẩu, dịch nghĩa chữ quốc ngữ được thờ tự trong miếu.

Đàn tế trời trên đỉnh núi Cấm, tương truyền nơi này các Vua Hùng hành lễ cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.


Theo ông Bùi Văn Vân, năm 2017 sau khi được tu bổ, tôn tạo nhiều cá nhân đã đến công đức đúc Chuông, chiêng để tỏ lòng thành kính đến các vị Vua Hùng..

Chuông đồng tại miếu.

Chiêng mang nhiều giá trị văn hóa.