Nhiều lời khai của bị cáo Đinh Thị Lan đã khiến HĐXX và những người tham dự chú ý bởi nhiều chi tiết được đánh giá là bất thường.
Về trách nhiệm dân sự, bà Nguyễn Phương Hằng và Công ty Đại Nam yêu cầu bị cáo Đinh Thị Lan phải buông bỏ sân si.
Liên quan nội dung bị truy tố, bà Đinh Lan kêu oan vì bà mất điện thoại hồi cuối năm 2021. Bà Lan cho rằng việc kết tội bà là không khách quan.
Vụ án liên quan đến các video đăng tải trên mạng xã hội bị cho là xâm phạm danh dự, uy tín của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng.
Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Thị Lan theo quy định của Điều 331 Bộ luật Hình sự, liên quan đến những phát ngôn về Nguyễn Phương Hằng.
TAND khu vực 7 (TP.HCM) xét xử sơ thẩm bà Đinh Thị Lan về hành vi đăng video xúc phạm vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng.
Dự kiến Tòa án nhân dân khu vực 7, TP.HCM sẽ đưa vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ liên quan bà Đinh Thị Lan ra xét xử vào ngày 16/1. Tòa án cũng triệu tập bà Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng với tư cách người liên quan.