Một người bệnh bị bỏng độ III, IV bàn tay phải sau sự cố điện thoại phát nổ khi đang sạc, phải điều trị kéo dài và phẫu thuật che phủ khuyết phần mềm ngón cái.
Con làm hỏng đồ, cha mẹ có quyền tức giận và cần dạy con chịu trách nhiệm. Nhưng một cái tát hay cú đẩy trong lúc nóng giận có thể khiến sự việc đi xa hơn nhiều so với thiệt hại của chiếc điện thoại.
Điện thoại lưu trữ nhiều dữ liệu cá nhân như tin nhắn, cuộc gọi, vị trí và thông tin riêng tư nên cần nhanh chóng cảnh giác trước những dấu hiệu bất thường.
Khoảng 15h04 ngày 8/9, Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song tiếp nhận nam bệnh nhân 16 tuổi bị đa chấn thương bàn tay và bỏng da sau sự cố điện thoại phát nổ trong lúc đang sử dụng và sạc pin.
Sau khi áp sát giật điện thoại của một phụ nữ trên quốc lộ 40B, Nguyễn Hoàng Ân rút dao hướng về phía nạn nhân để uy hiếp rồi bỏ chạy. Nghi phạm 28 tuổi, từng có 2 tiền án, vừa bị lực lượng công an truy bắt.
Những ứng dụng tưởng chừng vô hại trên điện thoại này lại có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền riêng tư, tiền trong tài khoản ngân hàng, tuổi thọ của thiết bị,... Vì vậy, người dùng nên nhanh chóng xóa các ứng dụng này.