Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 TP. HCM: Lùi thời gian công bố điểm, mốc dự kiến như sau

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ lùi thời gian công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 vì phải đợi các trường tuyển sinh xong lớp 10 chuyên hệ bổ sung.

Theo kế hoạch trước đó, ngày 20/8 Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2021-2022. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Hiếu - giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, "hôm nay 20/8, Sở GD-ĐT TP.HCM chưa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thường vì còn phải chờ các trường THPT tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên. Dự kiến, ngày 23/8 sở sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thường".

TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10: XEM NGAY tại đây - Ảnh 1.

Ngày 20/8 TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 của hơn 100 trường THPT công lập. Ảnh: Gia Đoàn

Sở dĩ có sự thay đổi thời gian công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thường là vì Sở phải đợi các trường tuyển sinh xong lớp 10 chuyên hệ bổ sung. Những em rớt khỏi lớp 10 chuyên hoặc lớp 10 không chuyên trong trường chuyên sẽ được Sở GD-ĐT TP tiếp tục xét đến 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường. Dự kiến ngày 23/8 sở sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thường.

Đây là kỳ tuyển sinh đặc biệt nhất từ trước đến nay. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kỳ tuyển sinh phải chuyển sang hình thức xét tuyển thay vì thi tuyển như các năm trước. Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay tại TP.HCM có 83.324 học sinh (HS) đăng ký tham dự. Trong đó, 75.854 HS dự tuyển lớp 10 thường và 6.485 HS vào lớp 10 chuyên, 985 HS dự tuyển lớp 10 tích hợp. Năm học 2021-2022, TP.HCM có 114 trường THPT công lập với tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 là 67.989 HS, trong đó chỉ tiêu lớp 10 thường là 65.329 HS.

Trước đó, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn xét tuyển lớp 10 chuyên. Hầu hết điểm chuẩn các lớp chuyên đều tăng từ 10 điểm. => Xem thêm TẠI ĐÂY

Không chỉ điểm chuẩn lớp 10 chuyên, nhiều chuyên gia tuyển sinh dự đoán điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 lớp thường cũng sẽ rất cao do xét tuyển bằng học bạ. Theo TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM, với mức điểm từ 26 trở lên đã có 10.720 em đạt, chiếm 13% tổng số HS tham gia xét tuyển.


Chia sẻ