Điểm chuẩn các trường đại học năm 2025 MỚI và NHANH nhất
Ngày 22/8, các trường đồng loạt công bố điểm chuẩn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.
Sau 10 lần lọc ảo, từ 12h30 hôm nay (22/8), các trường đại học trên cả nước sẽ đồng loạt công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025. So với kế hoạch ban đầu, số lượt lọc ảo nhiều hơn 4 lần theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm đảm bảo kết quả xét tuyển chính xác trước khối lượng dữ liệu rất lớn từ thí sinh và các trường.
Dưới đây là điểm chuẩn các trường trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025:
Điểm chuẩn các trường quân đội
Điểm chuẩn năm nay của cao trường quân đội cao kỷ lục. Theo đó, thí sinh nữ xét tuyển vào ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự và ngành Y khoa của Học viện Quân y phải đạt 30 điểm mới trúng tuyển.
Điểm chuẩn hệ đại học:








Điểm chuẩn hệ cao đẳng:

13 khoa, trường thuộc Đại học Huế
Chiều 22/8, Đại học Huế thông báo điểm chuẩn tuyển sinh theo các phương thức xét tuyển. Ở phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, mức điểm dao động từ 15 đến 30. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm Tiếng Anh và Sư phạm Tiếng Trung Quốc. Trong đó, Sư phạm Tiếng Anh yêu cầu thêm tiêu chí phụ: điểm môn ngoại ngữ tối thiểu 9,5 và Ngữ văn từ 8,5 trở lên. Với Sư phạm Tiếng Trung Quốc, thí sinh phải đạt điểm ngoại ngữ tuyệt đối là 10.
So với năm 2024, điểm chuẩn của hai ngành này đều tăng mạnh, từ 2,9 đến 3,5 điểm.
Được biết, cách tính điểm của trường như sau: Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 (ba) môn trong tổ hợp xét tuyển của điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (trong đó môn ngoại ngữ nhân hệ số 2) và quy về thang điểm 30.
Ngoài ra, có 7 ngành lấy điểm chuẩn từ 27 trở lên, bao gồm: Sư phạm Tiếng Pháp, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Tiểu học (dạy bằng Tiếng Anh), Giáo dục Chính trị, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý và Sư phạm Lịch sử - Địa lý.
Ở chiều ngược lại, nhiều ngành thuộc Đại học Kinh tế, Đại học Nông Lâm, Khoa Quốc tế và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị chỉ dừng ở mức 15 điểm.









Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
Trường Đại học Ngoại ngữ vừa công bố điểm chuẩn năm 2025 theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, ngành Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung có mức điểm chuẩn cao nhất với 30/30 điểm tuyệt đối. Các ngành hot khác như Sư phạm tiếng Nhật, Sư phạm tiếng Hàn, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc đều ghi nhận mức điểm từ 26 - 28 điểm.

Một số ngành có điểm chuẩn dao động quanh 22–25 điểm, trong khi ngành Kinh tế - Tài chính có điểm chuẩn thấp nhất là 15.06. Kết quả cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa nhóm ngành sư phạm, ngôn ngữ được nhiều thí sinh lựa chọn và các ngành có sức hút thấp hơn.
Cách tính điểm của nhà trường như sau:
Điểm xét tuyển = [(Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + (Điểm Ngoại ngữ x 2))/4 x 3] + điểm thưởng + điểm ưu tiên (nếu có)
Điểm thưởng: xem chi tiết tại mục 4
Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được đã bao gồm điểm thưởng)/7,5] × Mức điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội)
Năm nay, Nhà trường tuyển sinh 16 ngành học, với mức điểm chuẩn dao động từ 25.37 điểm đến 29.84 điểm. Đặc biệt, ngôi vương năm nay thuộc về ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý với số điểm "đỉnh của chóp" là 29.84 điểm.

Đại học Bách khoa Hà Nội
Theo ghi nhận, điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) năm 2025 từ 19 đến 29,39, chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo cao nhất.


Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM)
Chiều 22/8, Trường Đại học Công nghệ Thông tin công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2025. Ở phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, mức chuẩn dao động từ 24 đến 29,6 điểm tùy ngành.
Đáng chú ý, ngành Trí tuệ nhân tạo đạt 29,6 điểm. Với các phương thức xét tuyển khác, điểm đầu vào của trường cũng được đánh giá ở mức cao, khẳng định sức hút của khối ngành công nghệ.

Trường Đại học Ngoại thương
Chiều 22/8, Đại học Ngoại thương (FTU) công bố điểm chuẩn năm 2025 với mức dao động chủ yếu từ 25 đến 28 điểm. Ngành có chuẩn cao nhất là Kinh tế đối ngoại chương trình tiên tiến, trong khi Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh cùng dừng ở mức 28 điểm.
Theo thông báo, có 6 ngành đạt trên 27 điểm, gồm Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (định hướng nghề nghiệp), Kinh tế đối ngoại (chuẩn và chất lượng cao), Kinh doanh quốc tế (chất lượng cao), Marketing số và Tài chính – Ngân hàng (chương trình tiên tiến).
Riêng Khoa học máy tính có mức trúng tuyển 36,4/40, trong đó môn Toán được nhân hệ số 2. Các ngành còn lại đều giữ chuẩn từ 25 điểm trở lên.
Đại học Kinh tế Quốc dân
Năm nay, nhiều ngành tại Đại học Kinh tế Quốc dân có điểm chuẩn trên 28.


Trường ĐH Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
Nhiều ngành hot của trường có điểm chuẩn trên 26, trong đó ngành Công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất lên đến 28,19 điểm.

Trường Đại học Bách khoa TP.HCM
Điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm 2025 cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa các ngành và chương trình đào tạo. Các ngành “nóng” như Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu, Thiết kế vi mạch tiếp tục dẫn đầu với mức điểm trên 80, phản ánh sức hút lớn từ nhu cầu nhân lực công nghệ cao. Trong khi đó, nhiều ngành thuộc khối môi trường, xây dựng, sinh học hay năng lượng tái tạo có điểm chuẩn thấp hơn đáng kể, dao động quanh 55 - 65.
Điểm chuẩn của trường có sự khác biệt so với các trường khác là do Bách khoa TP.HCM có cách tính điểm riêng, với thang 100.


Học viện Ngân hàng
Theo ghi nhận, điểm chuẩn Học viện Ngân hàng (BAV) năm 2025 từ 21 đến 26,97 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, cao nhất ở ngành Luật kinh tế.


Trường Đại học Dược Hà Nội
Trường Đại học Dược Hà Nội chiều 22/8 công bố điểm chuẩn chính thức năm 2025 cho tất cả phương thức. Theo hình thức thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm chuẩn dao động 20-24,5, trong đó, ngành Dược học tiếp tục dẫn đầu song giảm hơn 1 điểm so với năm ngoái.

Trường Đại học Hà Nội
Chiều 22/8, Đại học Hà Nội thông báo điểm chuẩn tuyển sinh dao động từ 22,1 đến 34,35 điểm (thang 40). Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có mức điểm cao nhất, tuy nhiên đã giảm 1,45 điểm so với năm 2024. Ngành có điểm đầu vào thấp nhất là Ngôn ngữ Italy với 22,1 điểm.

Trường Đại học Y Dược TP.HCM
Năm nay, điểm chuẩn Đại học Y Dược TP.HCM dao động từ 17 đến 27,3 điểm, trong đó Y khoa tiếp tục là ngành có đầu vào cao nhất. So với năm ngoái, toàn bộ ngành đào tạo của trường đều giảm từ 0,4 đến gần 5 điểm. Ngành Y khoa giảm ít nhất, trong khi nhiều ngành như Hộ sinh, Dinh dưỡng, Y học dự phòng, Y học cổ truyền và Điều dưỡng có mức giảm trên 3 điểm. Đáng chú ý, ngành Dinh dưỡng ghi nhận mức giảm mạnh nhất, từ 24,1 điểm xuống còn 19,25 điểm.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội)
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2025. Năm nay, nhà trường tuyển sinh 2.435 chỉ tiêu cho 28 ngành đào tạo, với 6 phương thức xét tuyển. Điểm chuẩn dao động từ 20,10 đến 26,00 điểm, trong đó cao nhất là ngành Khoa học dữ liệu (26,00 điểm), tiếp đến là Toán học (25,90 điểm) và Khoa học máy tính và thông tin (25,35 điểm). Một số ngành có điểm chuẩn trên 24 điểm gồm Vật lý học, Kỹ thuật điện tử và tin học, Hóa học… Trong khi đó, các ngành thuộc khối môi trường và sinh học có mức điểm chuẩn từ 20 đến 23 điểm.

Trường Đại học Hạ Long
Mới đây, Trường Đại học Hạ Long đã chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025 theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT (mã 100). Kết quả cho thấy, mức điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Sư phạm Ngữ văn với 27,32 điểm, khẳng định sức hút lớn và sự cạnh tranh của ngành học này.
Các ngành sư phạm khác cũng ghi nhận mức điểm cao. Chi tiết điểm chuẩn như sau:



Đại học Kinh tế TP.HCM
Tối 22/8, hội đồng tuyển sinh Đại học Kinh tế TP HCM công bố điểm chuẩn tất cả phương thức xét tuyển sau khi đã quy đổi tương đương. Mức trúng tuyển ở khu vực TP.HCM từ 22,8 điểm trở lên, thấp nhất là ngành Thẩm định giá và Quản trị tài sản.
Những ngành có điểm chuẩn cao là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (27,7), Công nghệ Marketing (26,65), Marketing (26,5). Ngoài ra Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế, Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện cùng lấy 26,3.
Học viện Hàng không Việt Nam
Theo kết quả từ phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, mức điểm chuẩn cao nhất là 27 điểm, thuộc về hai chuyên ngành Quản lý hoạt động bay và Quản lý, khai thác bay (chương trình tiếng Anh) trong ngành Quản lý hoạt động bay. So với năm 2024, mức điểm này tăng thêm 1 điểm, cho thấy sức hút ngày càng lớn đối với khối ngành đặc thù này.
Ở chiều ngược lại, mức điểm thấp nhất của Học viện năm nay là 18 điểm, áp dụng cho bốn chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn; Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật (IoT); Xây dựng và phát triển cảng hàng không; Điện tử ứng dụng và Trí tuệ nhân tạo.
Đáng chú ý, một số ngành có bước tăng mạnh mẽ về điểm chuẩn, tới 4 điểm so với năm trước. Cụ thể, các chuyên ngành Quản lý và khai thác cảng hàng không; Điện tử viễn thông – Trí tuệ nhân tạo IoT; Điện tự động cảng hàng không đều tăng từ 16 lên 20 điểm, phản ánh xu hướng thí sinh ngày càng quan tâm nhiều hơn tới nhóm ngành công nghệ và dịch vụ hàng không.
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
Ngày 22/8, Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (HUFLIT) thông báo điểm chuẩn trúng tuyển cho 23 ngành đào tạo theo 3 phương thức xét tuyển. Với điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, mức điểm chuẩn dao động từ 15 – 17 điểm, trong đó các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Marketing, Truyền thông đa phương tiện đều lấy 17 điểm.

Điểm chuẩn trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (HUFLIT) năm 2025.
Trường Đại học Gia Định
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Gia Định (GDU) chính thức công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2025. Ở phương thức thi tốt nghiệp THPT, các ngành học đều ở mức từ 15-20,5 điểm.
Dưới đây là điểm chuẩn chi tiết của trường:
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhóm ngành khoa học Sức khỏe gồm Y khoa và Răng - Hàm - Mặt điểm chuẩn 20,5 điểm; Dược học và Y học cổ truyền điểm chuẩn 19 điểm. Các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật hình ảnh y học có điểm chuẩn 17 điểm.
Ở các ngành còn lại, gồm Dinh dưỡng, Y tế công cộng cùng các ngành thuộc nhóm ngành/lĩnh vực: Kinh tế - Quản trị, Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế, Khoa học xã hội, Công nghệ - Kỹ thuật, Khoa học giáo dục, điểm chuẩn là 15 điểm.
Trường Đại học Hoa Sen
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 của Trường ĐH Hoa Sen dao động 15-17 điểm, cao nhất ở 2 ngành Kinh tế thể thao và Công nghệ tài chính.
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU)
Điểm trúng tuyển đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vào Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn dao động từ 15 đến 18 điểm.
Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội)
Điểm chuẩn của trường dao động trong khoảng từ 20 - 22 điểm:

Trường Đại học Tân Trào
Trường Đại học Tân Tạo chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025. Theo đó, trường chỉ có duy nhất 1 phương thức xét tuyển là xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Ngành Y khoa lấy cao nhất 20,5 điểm. Hai ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và Điều dưỡng lấy 17 điểm, các ngành còn lại lấy 15 điểm.
Trường Đại học Thành Đô
Đối với kết quả thi THPT, các ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Văn phòng, Quản trị Khách sạn, Việt Nam học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Luật, Giáo dục học của trường lấy 16 điểm. Riêng ngành Dược học lấy 19 điểm.
Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Trường Đại học Thương mại
Trường Đại học Thương mại vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025 theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT (phương thức 100). Theo đó, mức điểm dao động từ 22,5 đến 27,8 điểm.
Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với 27,8 điểm, tiếp theo là Marketing số 27,5 điểm, Kinh doanh quốc tế và Ngôn ngữ Trung Quốc lần lượt đạt 26,8 và 27,4 điểm.
Năm ngoái, ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường là Marketing (Marketing thương mại) với 27 điểm.
Các ngành thuộc nhóm điểm chuẩn trên 26 còn có Marketing thương mại, Quản trị thương hiệu, Kinh tế quốc tế và Thương mại điện tử... Nhiều ngành khác giữ mức quanh 25–25,8 điểm.




Học viện Phụ nữ Việt Nam
Ngành Truyền thông Đa phương tiện, Tâm lý học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị kinh doanh tiếp tục giữ vị thế cao. Đặc biệt, lần đầu tiên năm nay nhà trường tuyển sinh Ngành Truyền thông đa phương tiện, Tâm lý học, Quản trị với điểm chuẩn trên 25.
Đáng chú ý, nếu năm 2024 điểm chuẩn ngành Giới và phát triển ở mức 15,5, thì năm nay ngành này tăng vọt lên mức khá với gần 22,5 điểm ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt có mức điểm chuẩn trúng tuyển là 20,5 điểm theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT. Ngành Dược học và Y học cổ truyền ghi nhận các mức điểm chuẩn là 19 điểm theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, 21 điểm theo phương thức xét tuyển học bạ THPT.
Các ngành khác thuộc khối sức khỏe là Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng cũng có các mức điểm chuẩn là 17 điểm cho phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT. Các ngành còn lại của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có mức điểm chuẩn là 15 điểm.
Trường Đại học Đại Nam
Trường Đại học Đại Nam vừa công bố điểm chuẩn năm nay, trong đó ngành Y khoa tiếp tục giữ mức cao nhất ở cả hai phương thức xét tuyển. Cụ thể, ngành này yêu cầu 20,5 điểm theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và 24 điểm theo học bạ, kèm điều kiện học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên.
Ngành Dược học cũng có điểm chuẩn học bạ ở mức 24 điểm, trong khi xét điểm thi tốt nghiệp lấy 19 điểm. Các ngành đào tạo khác của trường dao động từ 15 đến 17 điểm.
Trường Đại học Công thương TP.HCM
Dưới đây là điểm chuẩn của trường Đại học Công thương TP.HCM:

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
Điểm chuẩn của trường dao động trong khoảng 22 - 24 điểm:

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương:
Ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường là Y khoa với 23,8 điểm, ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Điều dưỡng với 21 điểm.

Trường Đại học Y dược Thái Bình:
Trường Đại học Y Dược Thái Bình vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm nay. Ngành Y khoa có mức điểm cao nhất với 24,6 điểm. Các ngành khác dao động từ 17 đến 19,5 điểm, cụ thể: Y học cổ truyền 19 điểm, Dược học và Kỹ thuật xét nghiệm y học cùng lấy 19,5 điểm, trong khi Y học dự phòng và Điều dưỡng có điểm chuẩn thấp nhất, cùng ở mức 17 điểm. Như vậy, phổ điểm chuẩn của trường trải rộng, tạo cơ hội cho nhiều thí sinh theo học các ngành thuộc khối sức khỏe.
Trường Đại học Y dược (Đại học Đà Nẵng)

Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Điểm chuẩn của trường năm nay khá dễ thở, dao động trong khoảng 19 - 21.5 điểm.

Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên)
Theo đúng kế hoạch công bố điểm chuẩn, trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) mới đây đã thông báo đến các thí sinh điểm trúng tuyển năm 2025 tới tất cả thí sinh:


Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
4 ngành của trường có điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT 2025 trên 26 điểm là: Ngôn ngữ Anh, Quản trị Kinh doanh và Marketing, Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng.

Đại học Cần Thơ
Trong số 104 ngành xét tuyển, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm lịch sử lấy 28,61 điểm. Một số ngành lấy từ 28 điểm trở lên như: Sư phạm địa lý 28,46; Sư phạm ngữ văn 28,23 điểm; Sư phạm địa lý 28,32 điểm... Các ngành còn lại lấy ở nhiều mức khác nhau, thấp nhất 15 điểm.
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng dao động 16 - 18 điểm.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa công bố điểm chuẩn năm nay, dao động từ 18 đến 25,55 điểm, giảm khoảng 1–5,2 điểm so với năm 2024. Trong đó, Y khoa và Răng - Hàm - Mặt tiếp tục là hai ngành có điểm đầu vào cao nhất, lần lượt đạt 25,26 và 25,55 điểm, thấp hơn khoảng 1 điểm so với mùa tuyển sinh trước.
Ở nhóm thấp nhất, Y tế công cộng và Dinh dưỡng cùng dừng ở mức 18 điểm, giảm từ 3 đến 5,2 điểm. Ngoài ra, nhiều ngành khác cũng ghi nhận mức giảm trên 3 điểm, bao gồm Điều dưỡng, Dược học, Y học cổ truyền, Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật xét nghiệm y học.
Trường Đại học Sài Gòn
Chiều 22/8, trường Đại học Sài Gòn công bố điểm chuẩn 2025 tất cả phương thức. Nhóm ngành đào tạo giáo viên tiếp tục dẫn đầu về chuẩn đầu vào với khoảng 22 đến 28,98, cao nhất là ngành Sư phạm Hóa học. Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường lấy 18,43 điểm, thấp nhất trường.


Trường Đại học Luật TP.HCM

Học viện Hành chính và Quản trị công
Học viện Hành chính và Quản trị công vừa công bố điểm trúng tuyển năm 2025. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất Học viện là Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với 24,4 điểm, áp dụng với thí sinh đăng ký tại cơ sở Hà Nội. Cùng khu vực, ngành Hệ thống thông tin có điểm chuẩn thấp nhất là 19,75 điểm. Đây cũng là ngành duy nhất có điểm chuẩn dưới 22.
Tại phân hiệu TPHCM, điểm chuẩn dao động từ 19,15 đến 23,75, cao nhất với ngành Quản lý nhà nước.
Trường Đại học Kinh tế – Luật (Đại học Quốc Gia TP.HCM)

Trường Đại học Vinh




Trường Đại học Luật (Đại học Quốc Gia Hà Nội)
Điểm chuẩn của trường dao động trong khoảng 23,72 - 24,2.
Đại học Luật Hà Nội
Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội (HLU) từ 19,75 đến 25,55 theo tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh), trong đó các ngành ở cơ sở Hà Nội không thấp hơn 23,2.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) công bố điểm chuẩn từ 18 đến 26,27, ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cao nhất.
Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn năm 2025.
Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất trường tính trên thang điểm 30 là Nghệ thuật số - chuyên ngành thuộc Thiết kế đồ hoạ - với 24,15 điểm. Ở nhóm ngành Kiến trúc, điểm chuẩn cao nhất là 26,25, tính trên thang điểm 40. Điều kiện đi kèm là thí sinh cần đạt điểm sàn môn năng khiếu vẽ mỹ thuật.
Chi tiết điểm chuẩn Trường ĐH Kiến trúc năm 2025 như sau:

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Điểm chuẩn cao nhất là ngành Sư phạm tiếng Anh với 29,57 điểm, thấp nhất là 21,1 điểm ở ngành Kỹ nghệ gỗ và nội thất. Bên cạnh đó, chương trình đạo tạo Kỹ thuật Thiết kế vi mạch (thuộc CNKT Điện tử - viễn thông) có điểm chuẩn rất cao (28,65 điểm), với 100% thí sinh trúng tuyển có điểm thi THPT môn toán từ 8 điểm trở lên.
Sau khi biết điểm chuẩn, những thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 30/8. Đây là bước bắt buộc để đảm bảo quyền nhập học. Bên cạnh đó, nhiều trường có thể tổ chức thêm quy trình nhập học riêng và đón tân sinh viên trực tiếp. Năm nay, có gần 850.000 thí sinh tham gia xét tuyển với khoảng 7,6 triệu nguyện vọng, trung bình mỗi em đăng ký 9 nguyện vọng. Nhiều trường ghi nhận lượng hồ sơ tăng gấp 2-2,5 lần so với năm ngoái.
Với phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT, hầu hết các trường từng dự đoán điểm chuẩn sẽ giảm. Tuy nhiên, sau đợt lọc ảo ngày 21/8, nhiều cơ sở phía Nam nhận thấy điểm chuẩn có khả năng tăng. Mùa tuyển sinh 2025 cũng ghi nhận kỷ lục về số lượng tổ hợp xét tuyển với 344 tổ hợp, cùng khối lượng nguyện vọng lớn chưa từng có.
Nếu như những năm trước đa số trường chỉ tính tổng điểm ba môn trong tổ hợp cộng điểm ưu tiên hoặc quy đổi chứng chỉ, thì năm nay phần lớn đưa ra công thức tính điểm riêng. Ngoài điểm thi, nhiều trường còn dựa vào kết quả học tập của sinh viên các khóa trước và đặc thù ngành đào tạo.
Nguyên nhân là do kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 lần đầu được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Thí sinh dự thi hai môn bắt buộc và hai môn tự chọn trong tổng số 9 môn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng bãi bỏ hình thức xét tuyển sớm, đồng thời yêu cầu các trường quy đổi kết quả về cùng một thang điểm (chủ yếu thang 30) và các tổ hợp bắt buộc phải có Toán hoặc Ngữ văn.