Đến nhà ai đó và nghe thấy 3 điều này, người EQ cao liền rời đi ngay lập tức mà không cần do dự

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Khi đi làm khách ở nhà người khác, có ba câu nói "nghe như giữ khách nhưng thật ra là tiễn khách".

Trong văn hóa nhiều quốc gia, do coi trọng sự hàm súc, uyển chuyển, nên khi giao tiếp xã hội, mọi người thường không nói thẳng suy nghĩ thật sự của mình, mà sẽ diễn đạt vòng vo, khéo léo.

Nhiều khi, điều nói ra miệng và điều nghĩ trong lòng hoàn toàn khác nhau, nhưng vì cùng ở trong một bối cảnh văn hóa, cả hai bên đều ngầm hiểu "ẩn ý" ấy.

Khi đi làm khách ở nhà người khác, cũng có ba câu nói "nghe như giữ khách nhưng thật ra là tiễn khách".

Đến nhà ai đó và nghe thấy 3 điều này, người EQ cao liền rời đi ngay lập tức mà không cần do dự- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

1. "Bạn cứ ngồi, mình phải đi làm việc khác một chút"

Trong tình huống bình thường, khi có khách đến nhà, hầu hết mọi người đều sẽ gác lại công việc, tập trung tiếp đón. Văn hóa tiếp khách của đa số gia đình là đặt vị trí của khách lên hàng đầu, thậm chí dành riêng thời gian để trò chuyện, tạo cảm giác thoải mái cho khách.

Nhưng nếu bạn tới chơi mà chủ nhà cứ nhấn mạnh rằng họ "gần đây rất bận, rất mệt", hoặc trực tiếp nói "mình phải đi ra ngoài làm việc, bạn ngồi đây chờ nhé", thì ẩn ý rõ ràng chính là không có thời gian tiếp bạn nữa. Lúc này, tuyệt đối đừng dại dột ngồi chờ họ quay lại, mà nên đứng lên, khéo léo cáo từ ngay.

Từ góc nhìn tâm lý học, những "ẩn ý" này thực chất là cách giao tiếp xã giao: dùng những câu nói vòng vo, khách sáo để duy trì sự hài hòa, tránh làm cả hai bên khó xử. Nếu chủ nhà thật sự hoan nghênh sự có mặt của bạn, thì dù có bận đến đâu, họ cũng sẽ dành thời gian để bạn cảm thấy "được chào đón".

Nhưng nếu không muốn trò chuyện tiếp, họ sẽ không thể nói thẳng "bạn về đi" – điều đó quá phũ phàng – mà chỉ có thể dùng những lý do khéo léo để bày tỏ mong muốn của mình.

Cách ứng xử khôn khéo nhất khi gặp tình huống này là: mỉm cười đáp lại rằng "Bạn cứ bận việc đi, khi nào có thời gian mình sẽ ghé lại sau". Như vậy vừa giữ được thể diện cho chủ nhà, vừa cho chính mình một lối thoát đẹp.

2. "Hay là ăn cơm xong rồi hẵng về?"

So với câu "Mình có việc bận" ở trên, thì lời mời "Ở lại ăn cơm" còn dễ gây hiểu nhầm hơn. Nhiều bạn trẻ ít va chạm xã hội nghe thấy vậy thường sẽ… thật sự chờ đến bữa để được ăn cùng. Nhưng trên thực tế, câu "ở lại ăn cơm rồi hẵng về" cũng là một cách tiễn khách đầy khéo léo.

Nếu chủ nhà thực sự mong bạn ở lại dùng bữa, thì họ đã chuẩn bị bữa ăn sẵn sàng từ trước khi bạn đến. Còn nếu đến tận giờ cơm mà vẫn chưa thấy dấu hiệu gì, thì chứng tỏ đây chỉ là lời khách sáo.

Ẩn ý sau câu này chính là: "Trời cũng không còn sớm, bạn nên về nhà ăn cơm thôi".

Nhà tâm lý học người Đức Robert Sommer từng đưa ra khái niệm "lãnh địa cá nhân" (personal territory): trong giao tiếp xã hội, mỗi người đều có một phạm vi riêng tư, được mở rộng hay thu hẹp tùy theo mức độ thân mật của mối quan hệ.

Mà chuyện ăn uống chính là một hoạt động rất riêng tư, thường chỉ chia sẻ với những người thân thiết nhất. Trong sinh hoạt hằng ngày, khi ai đó nói "Mình đi ăn cơm đây", thì cũng đồng nghĩa là cuộc trò chuyện kết thúc.

Do đó, khi nghe chủ nhà nói "Hay là ăn cơm rồi hẵng đi?", bạn nên tinh tế đáp:

"Cảm ơn nhiều lắm, nhưng cũng muộn rồi, mình còn chút việc nên xin phép về trước".

3. "Cũng muộn rồi đấy"

Đây có lẽ là tín hiệu rõ ràng nhất. Nếu bạn đang ngồi chơi ở nhà người khác mà chủ nhà liên tục nhắc "Thời gian không còn sớm nữa đâu", kèm theo hành động như thu dọn bàn ghế, thì nghĩa là họ muốn kết thúc buổi gặp.

Thậm chí, nếu bạn mới tới mà họ đã bắt đầu nhấn mạnh chuyện thời gian, thì ý đồ "tiễn khách" còn lộ rõ hơn nữa.

Ngoài câu "Cũng muộn rồi", còn có những lời nhắc bóng gió khác như:

"Trời sắp nắng gắt rồi".

"Chắc sắp tới giờ tan tầm, kẹt xe lắm đó".

Tất cả đều là cách nói vòng để báo rằng: "Đến lúc bạn nên về rồi".

Theo nghiên cứu tâm lý, khi một người đang trong cuộc trò chuyện thoải mái, họ thường sẽ có xu hướng nói nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Ngược lại, nếu thấy người kia bắt đầu tỏ ra ít nói, viện cớ hoặc nhấn mạnh thời gian, thì tức là họ đã không còn hứng thú tiếp tục cuộc trò chuyện.

Nếu lúc này bạn vẫn "cố ngồi thêm", thì chẳng khác nào tự khiến mình trở thành người không biết ý tứ.

Cách xử lý thông minh nhất là lập tức đứng dậy, nói một câu:

"Đúng là muộn thật, vậy mình xin phép về, hôm khác gặp lại nhé".

Tóm lại, khi đi làm khách, nếu nghe thấy ba câu nói trên, thì việc nhanh chóng cáo từ mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nó không chỉ giúp giữ thể diện cho chủ nhà, mà còn để bản thân mình trở thành người lịch sự, tinh tế trong giao tiếp.

Chia sẻ