Cục Đào tạo, Bộ Công an vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển vào trình độ trung cấp hệ chính quy năm 2022.
Phân tích nguyên nhân điểm chuẩn các trường sư phạm tăng cao, chuyên gia cũng đưa ra những đánh giá, nhìn nhận về hiện tượng này.
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho rằng, việc điểm chuẩn đại học cao không nói lên được chất lượng thí sinh.
Năm nay, điểm chuẩn tuyển sinh ở một số ngành, trường “hot” có biến động so với năm ngoái nhưng không có đột biến.
Sau khi điểm chuẩn đại học năm 2022 được công bố, thí sinh phải đạt tới hơn 9,5 điểm mới đỗ, thậm chí có ngành 9,9 điểm/môn vẫn trượt.
Danh sách các trường thông báo xét tuyển bổ sung cụ thể như sau.
Điều này gây bất ngờ cho nhiều người bởi mức điểm chuẩn giảm sâu so với năm 2021. Năm 2021, mức điểm chuẩn của UTH đến 27,1 điểm.
Từ chiều tối ngày 15/9, thí sinh đã có thể tra cứu điểm chuẩn các trường khối Đại học Quốc gia TP.HCM.
Điểm chuẩn năm 2022 của nhóm ngành Công nghệ thông tin rất cao, thậm chí là cao nhất trong không ít trường đại học.
Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2022 dao động từ 30,32 đến 36,42 điểm (trên thang điểm 40), trong đó ngành cao điểm nhất là ngành Hàn Quốc học, trung bình trên 9 điểm/môn.