Đi ăn nướng BBQ tại nhà bạn, người phụ nữ bị bỏng khô khiến toàn thân bong trợt phải ghép da

HH,
Chia sẻ

Một bà mẹ mới đây chia sẻ, cô bị bỏng khô ở cấp độ I và độ II khiến toàn bộ cơ thể biến dạng tang thương vì tai nạn đi ăn BBQ.

Rebecca Rogers, đến từ Wilmington ở Bắc Carolina, đã bị sẹo suốt đời sau khi gặp tai nạn bỏng khô rất nặng vào tháng 8 qua. Theo đó, người phụ nữ 36 tuổi mất 1 tuần chăm sóc đặc biệt để sống sót, trước khi có thể có nhiều mảnh ghép da để thay thế mô chết. Cô cho biết, mình phải chịu đựng cơn đau dữ dội mỗi ngày và các bác sĩ khẳng định sẽ mất 1 năm để có thể bình phục hoàn toàn.

Đi ăn nướng BBQ tại nhà bạn, người phụ nữ bị bỏng khô khiến toàn thân bong trợt phải ghép da - Ảnh 1.

Rebecca Rogers, đến từ Wilmington ở Bắc Carolina, đã bị sẹo suốt đời sau khi gặp tai nạn bỏng khô rất nặng vào tháng 8 qua.

Trước đó, Rogers đang ở căn hộ của một người bạn để ăn BBQ vào một buổi tối tháng 8. Thật không may vì bếp nướng gas phát nổ. Cô quyết định dọn dẹp vỉ nướng mà họ đang sử dụng. Tuy nhiên, không nhận ra vỉ nướng vẫn sáng, cô mở nắp và một quả cầu lửa bất ngờ rơi vào mặt và thân mình.

Bệnh nhân tiết lộ, lửa cũng nhấn chìm đôi bàn chân từ phía dưới đầu gối trở xuống, làm cháy hết da. Hét lên đau đớn, bạn của Rogers ngay lập tức gọi xe cứu thương và đưa cô đến cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Sau đó, cô nhanh chóng được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm bỏng Jaycee ở Chapel Hill. Bệnh nhân bị bỏng khô rất nặng và điều trị đặc biệt ở đây trong 1 tuần.

Đi ăn nướng BBQ tại nhà bạn, người phụ nữ bị bỏng khô khiến toàn thân bong trợt phải ghép da - Ảnh 3.

Người phụ nữ 36 tuổi mất 1 tuần chăm sóc đặc biệt để sống sót, trước khi có thể có nhiều mảnh ghép da để thay thế mô chết.

Người phụ nữ bị bỏng khô độ I và II, trên khắp cơ thể cần phải ghép da. Các bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ một lượng lớn mô da của cô. "Sau phẫu thuật ghép da, tôi rất khó tự di chuyển. Khi đi vào nhà vệ sinh và phòng tắm, tôi cần phải có sự giúp đỡ", cô nói.

Đi ăn nướng BBQ tại nhà bạn, người phụ nữ bị bỏng khô khiến toàn thân bong trợt phải ghép da - Ảnh 4.

Vẻ đẹp của bà mẹ 2 con trước khi bị bỏng tấn công.

Hiện tại, Rogers đang phải mặc quần áo nén và thay chúng nhiều lần trong ngày để bôi thuốc mỡ lên vết bỏng. "Tôi vẫn đang chữa lành với những vết bỏng nặng màu đỏ trên khắp cơ thể. Đối với một người từng làm người mẫu như tôi, điều đó thật quá khó khăn", Rogers tiết lộ.

Đi ăn nướng BBQ tại nhà bạn, người phụ nữ bị bỏng khô khiến toàn thân bong trợt phải ghép da - Ảnh 5.

Người phụ nữ bị bỏng khô độ I và II, trên khắp cơ thể cần phải ghép da.

Các bác sĩ cho biết quá trình hồi phục của cô sẽ mất ít nhất 9 tháng. Rogers hy vọng cô sẽ trở lại cuộc sống bình thường sớm nhất có thể. "Tôi thực sự muốn có thể mặc quần short và áo phông một lần nữa. Nhưng nghiêm túc, tôi không bao giờ muốn bị đau dây thần kinh ở tay và chân", Rogers chia sẻ Để trở lại bình thường, cô cho biết sẽ không bao giờ sử dụng bếp nướng gas nữa.

Đi ăn nướng BBQ tại nhà bạn, người phụ nữ bị bỏng khô khiến toàn thân bong trợt phải ghép da - Ảnh 6.

Dù đã ghép da nhưng những vết bỏng này sẽ đi theo cô trong suốt quãng đời còn lại.

Định nghĩa về bỏng khô

Theo NHS, bỏng khô là tổn thương cho da do nhiệt khô, chẳng hạn như bàn ủi hoặc lửa. Điều này khác với bỏng nước, xảy ra do nhiệt ẩm như nước nóng hoặc hơi nước.

Triệu chứng của bỏng khô

Bỏng khô rất đau đớn, có thể dẫn đến các tình trạng:

- Da đỏ hoặc bong tróc.

- Mụn nước.

- Sưng.

- Da trắng hoặc cháy tại khu vực bỏng.

Đi ăn nướng BBQ tại nhà bạn, người phụ nữ bị bỏng khô khiến toàn thân bong trợt phải ghép da - Ảnh 8.

Điều trị bỏng khô

- Loại bỏ nguồn nhiệt.

- Làm mát bằng nước mát hoặc nước ấm trong 20 phút. Không dùng đá.

- Cởi bỏ bất kỳ quần áo hoặc đồ trang sức gần đó, ngoại trừ bị dính vào da.

- Giữ ấm cho người bằng chăn.

- Che vết bỏng bằng clingfilm.

- Sử dụng thuốc giảm đau như paracetamol nếu thấy cần thiết.

- Nếu mặt hoặc mắt bị cháy, hãy tiếp tục ngồi dậy để giảm sưng.

Điều trị bỏng khô, khi nào cần nhập viện?

- Nguyên nhân gây bỏng là do hóa chất hoặc điện.

- Vết bỏng sâu, lớn hơn bàn tay người bị thương.

- Da bị bong trợt hoặc cháy da.

- Phồng rộp mặt, tay, chân, bàn chân hoặc bộ phận sinh dục.

- Phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi, người già, người có hệ miễn dịch yếu, người mắc bệnh như tiểu đường.

Không chỉ nhập viện điều trị, những trường hợp bỏng khô nặng sẽ cần phải ghép da.

(Nguồn: Dailymail, NHS)

Chia sẻ