Đề xuất cho phép doanh nghiệp, bệnh viện nhập khẩu vaccine COVID-19 chủ động ứng phó dịch bệnh

Tuấn Văn,
Chia sẻ

ĐBQH Trần Hoàng Ngân đề xuất cho phép doanh nghiệp, bệnh viện chủ động nhập khẩu vaccine COVID-19 nhằm tăng khả năng ứng phó linh hoạt với dịch bệnh.

Đề xuất cho phép doanh nghiệp, bệnh viện nhập khẩu vaccine COVID-19 chủ động ứng phó dịch bệnh - Ảnh 1.

Phát biểu tại nghị trường Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đang diễn ra, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP Hồ Chí Minh) mới đây nhấn mạnh rằng COVID-19 là dịch bệnh "rất nguy hiểm" và cần được đánh giá một cách nghiêm túc về mặt chiến lược lâu dài. Theo ông, Việt Nam cần đầu tư mạnh mẽ cho công tác dự báo, nghiên cứu, đánh giá dịch bệnh từ xa, thay vì đợi đến khi dịch xâm nhập mới ứng phó, gây thế bị động.

Từ thực tiễn đó, đại biểu đề xuất: "Chính phủ, Bộ Y tế cần sớm có chủ trương cho phép các doanh nghiệp, bệnh viện, trung tâm tiêm chủng được chủ động nhập khẩu vaccine phòng COVID-19, tương tự như đối với các loại vaccine phòng bệnh khác."

Đề xuất này được kỳ vọng sẽ giúp tăng khả năng tiếp cận vaccine kịp thời cho người dân, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 có dấu hiệu trở lại tại một số quốc gia. Đây cũng là phương án hỗ trợ hệ thống y tế phòng dịch chủ động và phân bổ nguồn lực linh hoạt, tránh tình trạng khan hiếm hoặc phụ thuộc.

Việc cho phép các đơn vị ngoài công lập tham gia nhập khẩu vaccine, theo đại biểu, không chỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận vaccine khi cần mà còn tăng cường tính linh hoạt cho hệ thống y tế. Đây cũng là một bước tiến trong việc bình thường hóa quản lý dịch bệnh, đưa COVID-19 trở thành một loại bệnh truyền nhiễm được kiểm soát chủ động như cúm mùa.

Trong bối cảnh nhiều nước châu Á ghi nhận số ca mắc tăng nhanh do biến thể mới, đề xuất này càng trở nên cấp thiết. Nó không chỉ thể hiện tinh thần chủ động, ứng phó linh hoạt với dịch bệnh mà còn phản ánh một tư duy quản trị y tế thích nghi với trạng thái "bình thường mới", nơi trách nhiệm phòng dịch được chia sẻ giữa nhà nước và các thành phần khác trong xã hội.

Nếu được triển khai, cơ chế này có thể mở ra hướng đi hiệu quả, bền vững hơn trong công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước các nguy cơ dịch bệnh đang và sẽ xuất hiện trong tương lai.

Chia sẻ