Trẻ lớn rồi vẫn thường xuyên khóc nhè, ăn vạ thì phải làm sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp cha mẹ giải quyết khi rơi vào tình huống này.
Tham gia khóa học luyện con tự ngủ bằng phương pháp "Để mặc trẻ khóc" (cry it out), người mẹ đau đớn mất con.
Tùy theo từng độ tuổi và giai đoạn phát triển của trẻ mà bố mẹ có cách dỗ trẻ nín khóc phù hợp.
Những hình ảnh và clip ghi lại cảnh bé trai hơn 2 tuổi bị cột chặt bằng một chiếc chăn khiến ai nấy đều xót xa.
Rất nhiều bà mẹ hiện nay đã đi theo cách "để mặc trẻ khóc" để rèn con tự ngủ ngay từ khi mới chào đời. Một số ý kiến cho rằng phương pháp này sẽ làm tổn thương não bộ của trẻ. Thực hư sự ảnh hưởng này ra sao?
"Phương pháp để mặc trẻ khóc sẽ rất phản khoa học khi cha mẹ đang vô tình biến giai đoạn vàng này của trẻ thành quãng thời gian đen tối và đầy sợ hãi" - chuyên gia tư vấn về trẻ sơ sinh Bệnh viện Hoàng gia Royal (Úc) nhấn mạnh.
Nếu cứ để mặc em bé khóc lâu, thì nồng độ cortisol sẽ tăng lên và có thể đạt mức độ rất cao nếu thời gian căng thẳng kéo dài liên tục.
Hạ thấp IQ chỉ là một trong những tác hại khủng khiếp của việc để mặc bé khóc tự nín mà không dỗ dành, ôm ấp.