Người Do Thái cho rằng dạy trẻ những kiến thức tài chính này là rất quan trọng. Vì người có khả năng quản lí tài chính và ý thức đầu tư giỏi sẽ biết kiếm tiền và nắm giữ tiền bạc.
Không cần phải học quá giỏi, chỉ cần có các đức tính này là khả năng thành công cũng cao vượt trội rồi.
"Nếu con không đồng ý gói chỗ thức ăn thừa này mang về, thế thì mẹ sẽ nhờ cô phục vụ tính xem con đã lãng phí bao nhiêu tiền, đợi đến khi nào con trả hết số tiền, thì mới được ăn cơm tiếp nhé?"
Nếu bạn muốn tạo cho con một nền móng vững chắc, để chúng tiếp tục đặt lên những viên gạch và xây ước mơ, hãy dạy chúng nhận trách nhiệm và không sợ hãi khi mắc sai lầm.
Đoạn video vừa được lan truyền trong cộng đồng mạng khiến cho nhiều người xem rất bức xúc với cách dạy học “phát xít” và dã man này.
Khoai tây thì chỉ dùng để ăn thôi chứ, có liên quan gì đến việc hành xử của con ở đây nhỉ?
Chỉ vì ngồi trên siêu xe mà lại thích đi vào phần đường dành cho người đi bộ nên bé đã vi phạm quy định an toàn giao thông và bị chú cảnh sát tuýt còi.
Bởi đôi khi vì quá coi trọng việc chào hỏi hình thức mà người lớn đã quên đi việc dạy trẻ sự tôn trọng.
Rất nhiều bố mẹ dùng tiền hoặc các món quà vật chất để làm phần thưởng khuyến khích con khi bé làm được một việc gì đó.
Nhiều cha mẹ thấy con không hoàn thành bài, sợ con bị cô mắng, đã gọi điện nói dối cô là hôm nay con mệt. Đây là một cách gián tiếp dạy con nói dối và sống vô lương tâm.