Giáo sư tâm lý học Lý Mai Cẩn cho rằng, dù ban đầu có khó khăn nhưng hãy để con trưởng thành bằng cách trang bị cho chúng những kỹ năng này.
Việc yêu cầu trẻ học làm những công việc này không chỉ giúp chúng trở nên độc lập hơn mà còn biết sống có trách nhiệm ngay từ khi còn nhỏ.
Mẹ đưa con lên tàu về quê ăn Tết, tiếp viên liền báo cảnh sát sau khi thấy hành động này của bé gái.
Nhiều cha mẹ thường ít chú trọng đến ý thức an toàn và dạy con kỹ năng tự cứu mình trong trường hợp khẩn cấp. Trong khi đây thực sự là điều đáng lưu ý.
"Hồi con gái lớn học lớp 10, còn cậu thứ hai học lớp 3 thì bố mẹ đi làm về đã chẳng phải làm gì. Cứ chị nấu cơm thì em rửa bát", chị Minh chia sẻ.
Xung quanh câu chuyện đang gây quá nhiều tranh cãi này, nữ PGS. TS này đã nói thẳng: "Ôm được con suốt đời thì cứ ôm đi, nhưng đừng có mở miệng than tại sao con có lớn mà không có khôn".
Một chợ quê tưởng chừng lạc lõng giữa lòng phố xá, nhưng cuối tuần nào cũng tấp nập kẻ bán, người mua...
Vấn nạn bắt cóc trẻ em vẫn đang diễn biến rất phức tạp và có xu hướng gia tăng ở quy mô toàn cầu. Bố mẹ nên trang bị cho con những kỹ năng cần thiết để bảo vệ trẻ.
Người ta bảo trẻ con như tờ giấy trắng nên "biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan", nhưng giờ trẻ em còn phải thêm 1 thứ biết, biết bảo vệ bản thân mình nữa. Cuộc đời nào ai cho phép chỉ cho con học nhạc, học múa, học lịch sử, văn học...
Vụ việc đau lòng bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị hiếp dâm và sát hại khiến dư luận vừa thương xót vừa căm hận kẻ thủ ác. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là các bậc cha mẹ đã dạy con cách tự bảo vệ chính mình chưa?