'Chúng ta đứng về phía cái gọi là 'nhỏ bé' và giúp họ chống lại phía 'lớn'. Như vậy là chúng ta đang củng cố cảm giác yếu đuối và khiêm tốn của họ, dạy họ sử dụng sự bất lực và yếu đuối để nhận được sự quan tâm đặc biệt'.
Muốn con học được cách sẻ chia, cha mẹ hãy để cho con tự quyền quyết định với những món đồ của mình. Đừng bắt con phải làm theo ý bố mẹ và cũng đừng gán mác "ích kỷ", "ki bo" cho trẻ.
Luôn thích giành đồ chơi của các bạn khác và nếu không được sẽ khóc lóc, ăn vạ. Vậy bố mẹ nên giải quyết như thế nào để giúp con không lặp lại hành vi đó nữa?
Những đứa trẻ trong độ tuổi 3 - 6 nhiều lúc sẽ ngang bướng, không thích chia sẻ đồ ăn, đồ chơi với mọi người. Cha mẹ đừng vội vàng trách con ích kỷ kẻo gây ảnh hưởng tâm lý tới các bé.