Nếu bạn phải ngâm chân hàng tiếng đồng hồ trong mưa ngập ở Hà Nội ngày hôm ấy thì hãy cẩn trọng với những chứng bệnh dưới đây.
Thời gian gần đây, phòng khám Mắt, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân bị đau mắt đỏ hậu COVID-19.
Nếu tình trạng sưng mắt không thuyên giảm sau khi áp dụng các biện pháp điều trị tại nhà trong 1-2 ngày, bạn nên đi khám càng sớm càng tốt.
Dùng chung đồ với nhau không có gì là xấu, nhưng tuyệt nhiên có một số loại thì không nên vì rất dễ gây bệnh.
Nhiều người thích ăn cay bởi nó kích thích vị giác, giúp món ăn trở nên hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, dù ngon tới đâu thì riêng 8 nhóm người này tuyệt đối phải tránh vì rất dễ “rước họa vào thân”.
Hoa hậu Hương Giang tỏ ra ngại ngùng vì đau mắt đỏ mà phải đeo kính râm đi sự kiện.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết, SARS-CoV-2 có thể lây lan qua nước mắt và mắt đỏ có thể là một triệu chứng của mắc COVID-19.
Mọc hoang và có sẵn ngoài thiên nhiên nên ít ai ngờ loại cỏ quen thuộc này lại có tác dụng trị ung thư, cai nghiện thuốc lá hiệu quả.
Bệnh đau mắt đỏ thường gặp vào mùa hè đến cuối mùa thu, khi thời tiết từ nắng nóng chuyển sang mưa, độ ẩm không khí cao, khi giao mùa… bởi đây là thời điểm những người hệ miễn dịch yếu dễ mệt mỏi, dễ nhiễm bệnh.
Bệnh đau mắt đỏ không chỉ xuất hiện ở người lớn mà còn ở trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh vì các bé có hệ miễn dịch chưa ổn định.