Đánh em gái tâm thần đến chết, người đàn ông Hàn Quốc xin được giảm án

MINH THU,
Chia sẻ

Bạo hành em gái bị tâm thần tới chết, người đàn ông Hàn Quốc nộp đơn kháng án và xin được giảm án tù.

Người đàn ông bị phạt 5 năm tù vì tội đánh chết em gái bị tâm thần đã gửi đơn kháng án. Người này sẽ được đưa ra xét xử lại trong phiên xử của Tòa án Cấp cao Daejeon vào ngày 26/3 tới.

Vào năm 2020, người đàn ông 39 tuổi bị tòa án Hàn Quốc tuyên phạt 5 năm tù giam sau khi người này gây ra cái chết cho người em gái bị thiểu năng trí tuệ. Nguyên nhân dẫn tới cái chết là nạn nhân bị anh trai đánh đập nhiều lần tại nhà ở thành phố Cheonan.

Đánh em gái tâm thần đến chết, người đàn ông Hàn Quốc xin được giảm án - Ảnh 1.

Bị cáo đánh em gái bị tâm thần chết xin được giảm án. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, hôm 10/3, trong phiên điều trần kháng cáo, người đàn ông đã khóc lóc và nhấn mạnh anh ta “chỉ đánh nhẹ” nạn nhân vào thời điểm gây án.

“Tinh thần tôi hoàn toàn bị sụp đổ. Tôi nhìn em gái mình dùng kéo cắt hết quần áo của cả gia đình đúng lúc tôi vừa đi làm về nên tôi đã nổi cáu”, Korea Times dẫn lời người đàn ông.

Đáng nói, người đàn ông đang là cha của 2 đứa trẻ và cả hai đều bị thiểu năng. Do đó, người đàn ông xin tòa án khoan hồng để được giảm án.

Song trước đó, các công tố đã yêu cầu đưa ra hình phạt nặng hơn cho bị cáo. Các công tố khẳng định, bị cáo là người giám hộ duy nhất của em gái bị tâm thần để nhận trợ cấp của chính phủ dành cho những người bị thiểu năng trí tuệ. Số tiền trợ cấp hàng tháng là khoảng 900.000 won (790 USD).

Trong số những cáo buộc mà tòa án công bố cho thấy người đàn ông đã trói em gái và nhốt trong nhà khi người này ra ngoài, cũng như đưa cho em gái rất ít thức ăn. Thậm chí, người đàn ông còn tắt hệ thống sưởi ấm khi em gái chỉ ở nhà một mình, trong khi nhiệt độ bên ngoài xuống còn 0 độ C. Sau khi kết thúc công việc, ông này chỉ ở nhà 1 hoặc 3 ngày rồi lại đi. Điều này khiến cô em gái tâm thần bị sụt cân nhanh chóng từ 80kg xuống còn 28kg.

Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho bị cáo đã phủ nhận một số cáo buộc mà tòa án đưa ra. Theo luật sư, số tiền trợ cấp hàng tháng cho người em gái bị tâm thần không phải là mục đích của bị cáo và bị cáo cũng đã vô cùng vất vả để chăm sóc cho người em gái trước khi xảy ra thảm kịch.

“Khi bố và bà nội qua đời, bị cáo đã chăm sóc em gái từ năm 2015. Khoản hỗ trợ tài chính cho gia đình giữa lúc bị cáo chỉ có công việc tạm thời với mức lương ít ỏi thật vô cùng khó khăn, nhưng bị cáo đã làm hết sức có thể để chăm lo cho em gái”, luật sư biện hộ nhấn mạnh.

Theo hồ sơ, nạn nhân được xếp vào danh mục người thiểu năng “Cấp độ 1”, mức độ cao nhất trong 3 cấp theo Đạo luật Phúc lợi cho người khuyết tật ở Hàn Quốc. Nạn nhân là người cần sự hỗ trợ từ những người khác để sống một cuộc sống bình thường.

Trước đây, bị cáo từng cân nhắc gửi em gái vào trung tâm bảo trợ xã hội nhưng không thể, bởi mẹ của bị cáo không đồng ý trong khi người mẹ cũng đã bỏ nhà ra đi.

Chia sẻ