Dàn sao Người Hà Nội sau 22 năm: Người nghiện ngập rồi đột ngột ra đi, kẻ 2 lần “gãy gánh” hôn nhân, mắc bệnh hiểm nghèo

Imacho,
Chia sẻ

Các diễn viên chính gồm Hồng Sơn, NSƯT Chiều Xuân, NSƯT Minh Hằng, Quyền Linh... sau 22 năm đóng Người Hà Nội đều chọn cho mình những ngã rẽ riêng trong cuộc sống.

Người Hà Nội lấy bối cảnh cuối thập niên 80 với nội dung xoay quanh cuộc sống của những người lính sau khi chiến tranh kết thúc với 3 tập phim 3 chủ đề Trở gió, Giấc mơ vàng và Người đàn bà xa. Ngay từ lần đầu tiên lên sóng năm 1996, bộ phim đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả lúc bấy giờ.

Dàn sao Người Hà Nội sau 22 năm: Người nghiện ngập rồi đột ngột ra đi, kẻ 2 lần “gãy gánh” hôn nhân, mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 1.

Hồng Sơn

Trong phim, Hồng Sơn đóng vai Nam - viên kỹ sư quân đội, có tính cách trầm lặng, mong muốn cuộc sống yên bình, không bon chen. Quan điểm sống khác biệt và những khó khăn trong cuộc sống khiến cuộc hôn nhân của Nam và Thảo rạn nứt. Sau khi ly hôn, vợ bỏ sang nước ngoài sinh sống, Nam ở lại một mình làm gà trống nuôi con.

Dàn sao Người Hà Nội sau 22 năm: Người nghiện ngập rồi đột ngột ra đi, kẻ 2 lần “gãy gánh” hôn nhân, mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 2.

Sau Người Hà Nội, Hồng Sơn tiếp tục đóng phim nhưng sự nghiệp bị chững lại sau khi ông rơi vào con đường ma túy. Trở về từ trại cai nghiện vào năm 2003, nam diễn viên đánh dấu sự trở lại thông qua nhiều bộ phim Gió làng Kình, Ma làng, Chủ tịch tỉnh… Năm 2008, Hồng Sơn gặp tai nạn khiến sức khỏe của ông ngày một yếu đi. Chỉ 3 năm sau, ông đột ngột qua đời sau đợt tai biến để lại nhiều nỗi tiếc thương trong lòng người thân và công chúng.

Dàn sao Người Hà Nội sau 22 năm: Người nghiện ngập rồi đột ngột ra đi, kẻ 2 lần “gãy gánh” hôn nhân, mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 3.

NSƯT Chiều Xuân

Dù chỉ đảm nhận vai phụ nhỏ xíu, nữ Việt kiều hồi hương, trong Người Hà Nội nhưng NSƯT Chiều Xuân vẫn thành công “hớp hồn” khán giả bằng vẻ ngoài xinh đẹp, vừa thanh lịch, vừa sang trọng, quý phái. Bộ phim này đã mở ra cơ hội tham gia những bộ phim lớn sau này cho nữ diễn viên, có thể kể đến như Hà Nội 12 ngày đêm, Hàng xóm, Tình biển…

Dàn sao Người Hà Nội sau 22 năm: Người nghiện ngập rồi đột ngột ra đi, kẻ 2 lần “gãy gánh” hôn nhân, mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 4.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, NSƯT Chiều Xuân còn khiến công chúng ghen tị với gia đình đầm ấm bên cạnh nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cùng 2 cô con gái. Con gái của nữ diễn viên trở về nước sau nhiều năm du học để phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng. Cô con gái nhỏ Hồng Khanh từ nhỏ đã thể hiện niềm đam mê âm nhạc và từng ghi dấu ấn khi tham gia chương trình The Voice.

Dàn sao Người Hà Nội sau 22 năm: Người nghiện ngập rồi đột ngột ra đi, kẻ 2 lần “gãy gánh” hôn nhân, mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 5.

NSND Lê Khanh

Thời điểm nhận lời tham gia Người Hà Nội, NSND Lê Khanh đang là ngôi sao đang lên của sân khấu kịch phía Bắc, sau này được mệnh danh là “nữ hoàng sân khấu". Cô đảm nhận thể hiện nhân vật Thảo, người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và thừa ý chí cầu tiến. Cô chấp nhận từ bỏ chồng con và cuộc hôn nhân bất hạnh để lên đường sang Đức xuất khẩu lao động. Có thể nói vai diễn này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất, đưa tên tuổi của nữ diễn viên đến gần với khán giả hơn.

Dàn sao Người Hà Nội sau 22 năm: Người nghiện ngập rồi đột ngột ra đi, kẻ 2 lần “gãy gánh” hôn nhân, mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 6.

Sau Người Hà Nội, NSND Lê Khanh còn ghi dấu ấn trong tác phẩm điện ảnh khác như Mùa hè chiều thẳng đứng, Chiếc mặt nạ da người… Nhiều năm trở lại đây, chị hạn chế đóng phim, chủ yếu tham gia công tác giảng dạy tại Nhà hát Tuổi trẻ. Sắp tới, NSND Lê Khanh sẽ chính thức nghỉ hưu, từ bỏ ánh đèn sân khấu để tận hưởng tuổi già bên cạnh người thân, gia đình.

Với danh tiếng và nhan sắc của mình, NSND Lê Khanh hoàn toàn có thể tìm được một “ông to" nào đó để lấy làm chồng nhưng nữ diễn viên cuối cùng lại quyết định kết hôn với đạo diễn, NSƯT Phạm Việt Thanh, bỏ mặc những thị phi, đồn đoán vây quanh. Đến nay đã hơn 20 năm trôi qua, tổ ấm của vợ chồng NSND Lê Khanh vẫn vô cùng hạnh phúc và viên mãn.

Dàn sao Người Hà Nội sau 22 năm: Người nghiện ngập rồi đột ngột ra đi, kẻ 2 lần “gãy gánh” hôn nhân, mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 7.

NSƯT Minh Hằng

Đóng cặp với Quyền Linh trong phim là NSƯT Minh Hằng, người vợ tần tảo, suốt đời sống vì chồng con. Diễn xuất khéo léo, tinh tế của nữ diễn viên đưa khán giả qua từng cung bậc cảm xúc và nhất là lấy được không ít nước mắt người xem. Sau này, NSƯT Minh Hằng gắn liền với hình tượng nhân vật đanh đá, chua ngoa nhưng bên trong yếu đuối, dễ tổn thương. Ngoài ra, bà còn là gương mặt quen thuộc của chương trình Táo quân lên sóng vào mỗi dịp cuối năm.

Dàn sao Người Hà Nội sau 22 năm: Người nghiện ngập rồi đột ngột ra đi, kẻ 2 lần “gãy gánh” hôn nhân, mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 8.

21 năm sau Người Hà Nội, NSƯT Minh Hằng vẫn hoạt động sôi nổi trên sân khấu kịch lẫn màn ảnh nhỏ, ghi dấu ấn nhờ những vai diễn biến hóa, đa dạng. Thời trẻ, NSƯT Minh Hằng từng trải qua cuộc hôn nhân chóng vánh trước khi lao vào công việc một cách điên cuồng. Vấp ngã trong quá khứ khiến nữ diễn viên càng thêm e dè. Mãi đến tuổi U50, bà mới quyết định về chung một nhà với người chồng hiện tại sau khi duy trì tình bạn với ông trong suốt 1 thập kỷ. Hiện tại, NSƯT Minh Hằng hài lòng với cuộc sống hôn nhân giản dị, bên cạnh chồng và con riêng của chồng.

Dàn sao Người Hà Nội sau 22 năm: Người nghiện ngập rồi đột ngột ra đi, kẻ 2 lần “gãy gánh” hôn nhân, mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 9.

Quyền Linh

Là diễn viên miền Nam duy nhất trong dàn diễn viên Người Hà Nội, vai diễn Lãm mở ra con đường hoạt động nghệ thuật thênh thang cho Quyền Linh. Lãm trong phim là người sống tình cảm dù vẻ ngoài cộc cằn, thô lỗ. Từ một chàng trai bị gia đình chối bỏ, Lãm quyết tâm vươn lên trở thành ông chủ công ty mía đường. Sau Người Hà Nội, Quyền Linh tích cực đóng phim và ghi dấu ấn trong loạt phim truyền hình ăn khách Đồng tiền xương máu, Những nẻo đường phù sa, Gió qua miền tối sáng…

Dàn sao Người Hà Nội sau 22 năm: Người nghiện ngập rồi đột ngột ra đi, kẻ 2 lần “gãy gánh” hôn nhân, mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 10.

Những năm gần đây, Quyền Linh chủ yếu giữ vai trò MC của loạt show nổi tiếng Vượt lên chính mình, Tam sao thất bản, Ai là ai, Bạn muốn hẹn hò... Anh được công chúng yêu mến vì lối sống giản dị, tính cách thân thiện, gần gũi với bà con nông dân qua những chương trình từ thiện, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn.

Ít ai biết Quyền Linh từng trải qua tuổi thơ cơ cực, phải làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Trớ trêu hơn, mối tình đầu kéo dài 10 năm của Quyền Linh và cựu Á hậu Trịnh Kim Chi kết thúc cũng bởi vì một chữ nghèo. Năm 2005, Quyền Linh kết hôn Dạ Thảo, cũng là một fan trung thành của anh. Gia đình nhỏ của nam MC càng thêm hạnh phúc vì sự ra đời của 2 nàng công chúa xinh đẹp.

Dàn sao Người Hà Nội sau 22 năm: Người nghiện ngập rồi đột ngột ra đi, kẻ 2 lần “gãy gánh” hôn nhân, mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 11.

NSƯT Thanh Quý

Trong Người Hà Nội, NSƯT Thanh Quý vào vai Diễm, cô gái thông minh, sắc sảo, nhờ sự khéo léo và biết nắm bắt thời cuộc, bà nhanh chóng phất lên thành nữ đại gia. Từng tham gia rất nhiều phim điện ảnh trước đó nhưng phải đến bộ phim này, NSƯT Thanh Quý mới thật sự được công chúng nhớ mặt đặt tên. Năm ngoái, bà tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim đình đám Người phán xử trong vai vợ của “ông trùm" Phan Quân.

Dàn sao Người Hà Nội sau 22 năm: Người nghiện ngập rồi đột ngột ra đi, kẻ 2 lần “gãy gánh” hôn nhân, mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 12.

Người ta nói “hồng nhan bạc phận" chớ có sai. NSƯT Thanh Quý sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ là thế nhưng lại khá lận đận trong chuyện tình duyên. Trong quá khứ, bà từng trải qua 2 lần “gãy gánh" hôn nhân, trong đó đáng tiếc nhất là mối tình kéo dài hơn 20 năm với họa sĩ Thành Chương. Ở tuổi xế chiều, nữ diễn viên tìm niềm vui bên cạnh con cháu sau khi trải qua quá nhiều giông bão cuộc đời.

Dàn sao Người Hà Nội sau 22 năm: Người nghiện ngập rồi đột ngột ra đi, kẻ 2 lần “gãy gánh” hôn nhân, mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 13.

Huệ Đàn

Là diễn viên quen mặt của nhà hát kịch Quân đội, Huệ Đàn không gặp bất kỳ khó khăn gì khi hóa thân vào vai Bình - chàng đạo diễn tài năng, hào hoa, phong nhã nhưng bất mãn với thời cuộc. Với gương mặt góc cạnh và lối diễn đa chiều, Huệ Đàn thành công biến hóa qua từng vai diễn, mang đến cho khán giả nhiều dạng nhân vật khác nhau trong loạt phim truyền hình Những người sống quanh tôi, Thiên đường ở trên cao, Người đàn bà không con…

Dàn sao Người Hà Nội sau 22 năm: Người nghiện ngập rồi đột ngột ra đi, kẻ 2 lần “gãy gánh” hôn nhân, mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh 14.

Về đời tư, Huệ Đàn trước nay vẫn là người sống kín tiếng. Năm 2011, nam diễn viên bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi khiến ông gần như phải từ bỏ sự nghiệp diễn xuất. Đối diện với căn bệnh quái ác, Huệ Đàn vẫn giữ tinh thần lạc quan và thái độ bình tĩnh nhất để có thể vượt qua mọi khó khăn trong quá trình điều trị.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ