Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần vắng mặt tại tòa, đã có phán quyết cuối cùng về cuộc hôn nhân giữa nam ca sĩ với bầu show U70

KAYD,
Chia sẻ

Vì Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần vắng mặt nên Tòa án tại Mỹ giải quyết theo yêu cầu bên nguyên đơn.

Vào tháng 8/2021, bà Liên Phạm (Lien Jackie Pham) đệ đơn ly hôn Đàm Vĩnh Hưng. Sau 8 tháng nhận đơn, Tòa thượng thẩm quận Cam (California, Mỹ) chi nhánh luật gia đình, chính thức có phán quyết cuối cùng, theo đó kết thúc cuộc hôn nhân hợp pháp giữa nam ca sĩ với bầu show Liên Phạm trên đất Mỹ.

Theo hồ sơ tại tòa, cuộc hôn nhân của cả hai đã kết thúc từ đầu tháng 4/2022. Được biết, trong khoảng thời gian kể từ ngày bà Liên Phạm nộp đơn ly hôn, Đàm Vĩnh Hưng hoàn toàn vắng mặt, vậy nên tòa đưa ra phán quyết khiếm diện. Bên cạnh đó, phía bà Liên Phạm cũng đã nộp giấy chứng nhận tống đạt hồ sơ đến giọng ca Lâu Đài Tình Ái, cho biết giữa họ không xảy ra tranh chấp nên tòa đã giải quyết theo yêu cầu bên nguyên đơn.

 - Ảnh 2.

Đàm Vĩnh Hưng và bầu show U70 - Liên Phạm - ly hôn từ đầu tháng 4/2022

Cả hai kết hôn từ ngày 13/4/2004 và ly thân vào 22/2/2018. Đến tháng 8/2021, bà Liên Phạm đệ đơn ly hôn Đàm Vĩnh Hưng lên tòa án Mỹ. Sau 17 năm chung sống, họ không có con chung và không phân chia tài sản. Hậu "đường ai nấy đi", cặp đôi đình đám cư xử văn minh và không xảy ra mâu thuẫn. Trên MXH, bà Liên Phạm cũng rất hay tương tác bài viết của chồng cũ.

 - Ảnh 3.

 - Ảnh 4.

Hậu ly hôn, cả hai không xảy ra mâu thuẫn, thậm chí Liên Phạm còn thường xuyên tương tác với chồng cũ trên MXH


Chia sẻ