Cựu sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội trồng 317 cây cần sa trong nhà

Phạm Trang (T/H),
Chia sẻ

Công an phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đã kiểm tra, phát hiện tại nhà Đỗ Xuân Hiếu 317 cây cần sa.

Theo thông tin từ Cổng TTĐT Công an TP Hải Phòng, thực hiện Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT dịp kỷ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2025, ngày 15/5, Công an các đơn vị, địa phương thụ lý, làm rõ 7 vụ phạm pháp hình sự; kiểm tra, xử lý 214 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 40 xe mô tô, 19 phương tiện khác. 

Cựu sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội trồng 317 cây cần sa trong nhà - Ảnh 1.

Công an phường Hùng Vương phát hiện, thu giữ tại nhà Đỗ Xuân Hiếu 317 cây cần sa (Ảnh: CACC)

Trong ngày, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP phá 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy, bắt 3 đối tượng, thu giữ 117ml ma túy tổng hợp MDMB, tiếp tục điều tra mở rộng. Nổi bật trong đó, Công an phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng) phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy kiểm tra, phát hiện tại nhà Đỗ Xuân Hiếu (sinh năm 1989, ở số 17/347, đường Hùng Vương) 317 cây cần sa. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng lập hồ sơ xử lý.

Liên quan đến vụ việc, VNExpress cũng cho biết, Hiếu từng học Đại học Bách Khoa Hà Nội nhưng sau đó thất nghiệp, nghiện ma túy. Năm 2018, Hiếu bị phát hiện trồng 859 cây cần sa, khai đã lấy đất trộn với chấu và phân gia súc để ươm hạt. Sau 10 ngày, hạt nảy mầm thì đưa vào hộp nhựa trồng, chiếu đèn 18h/ngày. Sau 30 ngày sẽ đem cây ra vườn trồng khoảng 80 ngày thì thu hoạch.

Hoa và lá sẽ phơi khô cho vào lọ thủy tinh để dùng dần. Cành và rễ vứt đi. Hiếu cho nhựa cần sa vào nồi cơm điện hâm nóng để chiết thành cao.

Trước đó, tháng 9/2018, Hiếu bị TAND quận Hồng Bàng tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội Sản xuất ma túy.

Chia sẻ