Cuối tuần về với Tràng An là nhất: Không lo toát mồ hôi chen chúc, thoải mái tận hưởng non xanh nước biếc trên những chuyến đò êm ả

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Đây là thời điểm lý tưởng để người dân lựa chọn Tràng An, Ninh Bình làm điểm đến du lịch. Trong khi nhiều nơi khác đang trong tình trạng đông đúc, thì những chuyến đò nơi đây sẽ cho bạn một cảm giác thật bình yên.

Ngày 26/7, theo ghi nhận của chúng tôi, du lịch Ninh Bình đang có nhiều chuyển biến tích cực. Các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình đã đón nhiều lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân tới mảnh đất này là sự yên bình, nhẹ nhõm!

Người dân tham quan du lịch Tràng An- Ninh Bình

Những người phụ nữ bên các chuyến đò chờ trên bến Tràng An: Đây là thời điểm lý tưởng để chọ điểm đến du lịch - Ảnh 2.

"Trong khi nhiều nơi đang chen chúc, ồn ào, thì Tràng An sẽ là điểm đến rất thú vị. Những người lái đò ở đây rất thân thiện, không khí trong lành và cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ hai bên. Đây là thời điểm quá lý tưởng để các bạn đến tham quan", một vị khách du lịch người nước ngoài chia sẻ.

Nhiều loại hình du lịch mới tại Ninh Bình được đưa vào thử nghiệm, khai thác như: Ngắm trọn di sản Tràng An từ trên cao bằng máy bay trực thăng; Chèo thuyền kayak ngắm Tràng An, Tour 0 đồng,… đã đem lại hiệu quả thiết thực, nâng cao hiệu quả, thu hút du khách đến với Ninh Bình.

Đặc biệt, trong số 2 nghìn chiếc đò để đưa khách đi tham quan du lịch quanh các hang động, chủ yếu là nữ giới làm chủ tay lái. Và, trong số này hiện nay đang hoạt động với công suất khoảng 30% do thời điểm gian cách du lịch vừa qua.

Nhiều chuyến đò đi tham quan tại Tràng An đã bắt đầu từ sáng sớm

Nhiều chuyến đò đi tham quan tại Tràng An đã bắt đầu từ sáng sớm

Ông Bùi Thành Đông – Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, ngành du lịch Ninh Bình đang và sẽ thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện được mục tiêu nhưng vẫn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội” và chương trình của Bộ VH-TT&DL “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

Cụ thể, ngành du lịch Ninh Bình sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (tiêu độc khử khuẩn các khu vực công cộng, khai báo y tế đối với du khách…); 

Chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Phối hợp với Hiệp hội du lịch thực hiện kích cầu, giảm giá dịch vụ và đa dạng hàng hóa sản phẩm.

Thêm một số hình ảnh về du lịch Tràng An - Ninh Bình.

Những người phụ nữ bên các chuyến đò chờ trên bến Tràng An: Đây là thời điểm lý tưởng để chọ điểm đến du lịch - Ảnh 4.

Các lái đò đang chuẩn bị đón khách

Những người phụ nữ bên các chuyến đò chờ trên bến Tràng An: Đây là thời điểm lý tưởng để chọ điểm đến du lịch - Ảnh 5.

Khi chưa có khác, các lái đò tranh thủ chỉnh trang

Những người phụ nữ bên các chuyến đò chờ trên bến Tràng An: Đây là thời điểm lý tưởng để chọ điểm đến du lịch - Ảnh 6.

Thời điểm lý tưởng để khách du lịch lựa chọn

Những người phụ nữ bên các chuyến đò chờ trên bến Tràng An: Đây là thời điểm lý tưởng để chọ điểm đến du lịch - Ảnh 7.

Tuy có khách nhưng không quá đông đúc

Những người phụ nữ bên các chuyến đò chờ trên bến Tràng An: Đây là thời điểm lý tưởng để chọ điểm đến du lịch - Ảnh 8.

Khu vực bán vé vẫn thưa thớt

Những người phụ nữ bên các chuyến đò chờ trên bến Tràng An: Đây là thời điểm lý tưởng để chọ điểm đến du lịch - Ảnh 9.

Những người phụ nữ bên các chuyến đò chờ trên bến Tràng An: Đây là thời điểm lý tưởng để chọ điểm đến du lịch - Ảnh 10.

Nữ ;ái đò đang tranh thủ thêu tay

Những người phụ nữ bên các chuyến đò chờ trên bến Tràng An: Đây là thời điểm lý tưởng để chọ điểm đến du lịch - Ảnh 11.

Các lái đò tranh thủ trong lúc chờ khách

Những người phụ nữ bên các chuyến đò chờ trên bến Tràng An: Đây là thời điểm lý tưởng để chọ điểm đến du lịch - Ảnh 12.

Những chuyến đò an toàn thân thiện

Cuối tuần về với Tràng An là nhất: Không lo toát mồ hôi chen chúc, thoải mái tận hưởng non xanh nước biếc trên những chuyến đò êm ả - Ảnh 13.

Chia sẻ