Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế nghiên cứu, chỉ đạo việc cấp phép và sử dụng vắc-xin Nanocovax theo hướng giảm bớt quy trình, thủ tục hành chính, nhưng phải đảm bảo chặt chẽ theo quy định và thẩm quyền.
Người đứng đầu ngành Y tế nhấn mạnh "có vaccine nào tiêm ngay vaccine đó, không lựa chọn vaccine" bởi tất cả các loại vaccine Bộ Y tế cấp phép đều được WHO cấp phép và các nước sử dụng.
Sau nhiều lần đối diện với thất bại và bệnh tật, Kariko Katalin cuối cùng trở thành "người phụ nữ được cả thế giới biết ơn" nhờ thành công khi tìm ra công nghệ mRNA để áp dụng vào điều chế vaccine COVID-19.
Nhiều quốc gia đã và đang áp dụng việc để người mắc COVID-19 không có triệu chứng hoặc ở thể nhẹ điều trị tại nhà, không phải nhập viện hay cách ly tập trung.
Trong một số trường hợp vắc xin có “tính sinh miễn dịch” chưa chắc đã có “hiệu quả bảo vệ”. Vì vậy các nghiên cứu lâm sàng thử nghiệm vắc xin thường bắt buộc phải đánh giá "hiệu quả bảo vệ".
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), cho biết 3/4 số người phải nhập viện vì COVID-19 bị béo phì hoặc thừa cân. Phát hiện này được dựa trên cơ sở nghiên cứu về mức độ nghiêm trọng của COVID-19 có liên quan đến chỉ số khối cơ thể (BMI).
Khi một loại virus nhiễm vào vật chủ, nó sẽ tạo ra các bản sao mới của chính mình, bắt đầu bằng việc nhân đôi bộ gene. Nhưng có thể trong quá trình này, các bản sao xảy ra lỗi và chúng được gọi là đột biến.
Làn sóng lây nhiễm Covid-19 hiện nay đang chứng kiến ngày càng nhiều các ca mắc là người trẻ tuổi. Thậm chí do lối sống và sự chủ quan, đây còn là một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh lây lan mạnh.