Cơ quan CSĐT triệu tập ông L.Q.N đến làm việc liên quan đến tố giác ông có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Công ty C.P. Việt Nam.
Cơ quan điều tra cũng nhận định không có căn cứ pháp lý để cho rằng C.P. Việt Nam vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, trái với các thông tin sai lệch lan truyền trước đó.
Trên hình ảnh chụp heo bệnh tại cơ sở gia công cho C.P. Việt Nam có một chi tiết lạ - nhân viên trực kiểm soát giết mổ được cho là "chưa thực hiện tốt công việc được giao".
Khi phát hiện heo sau giết mổ có dấu hiệu bệnh về da, nhân viên thú y cần xác định đó là bệnh lý hay do quá trình vận chuyển gây ra để xử lý theo đúng quy định.
Ông Liễu Quý Ngân thắc mắc tại sao Công ty C.P. ngày trước nói ông vu khống, bịa đặt nhưng hôm nay lại thừa nhận có heo bệnh đúng như hình ảnh ông cung cấp?