Công an mời người phụ nữ đăng ảnh sách giáo khoa có bài thơ sai sự thật "thịt chó mắm tôm" lên làm việc
Ngày 20/9, Công an phường Phượng Sơn, TP. Bắc Ninh, cho biết đã mời người phụ nữ có hành vi lan truyền thông tin sai sự thật về sách giáo khoa lên làm việc. Đồng thời, yêu cầu gỡ nội dung vi phạm.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Phượng Sơn phát hiện tài khoản của D.T.H, trú trên địa bàn phường, đăng tải hình ảnh có nội dung gây hiểu sai về tác giả và tác phẩm văn học.
Hình ảnh được đăng tải là nội dung được cắt ghép từ hình ảnh trong sách giáo khoa, sau đó kết hợp với nội dung chú thích nhằm tạo sự chú ý, thu hút lượt xem và tương tác trên mạng xã hội.

Hình ảnh sai lệch về tác phẩm văn học được chị H. đăng tải trên trang cá nhân - Ảnh: CAPS
Ngày 18/9/2026, Công an phường Phượng Sơn đã mời chị D.T.H đến làm việc. Qua làm việc, chị H. cho biết hình ảnh được tải lại từ trên mạng và đăng tải với mục đích “câu view”, tăng tương tác.
Tại buổi làm việc, Công an phường đã phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về trách nhiệm khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, đồng thời yêu cầu H gỡ bỏ nội dung vi phạm và viết cam kết không tái phạm.
Theo Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức; trường hợp cá nhân có cùng hành vi thì mức phạt bằng 1/2 mức phạt của tổ chức, tương ứng 10.000.000 – 15.000.000 đồng.
Qua sự việc trên, Công an phường Phượng Sơn khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ.

Công an mời chị H. lên làm việc, đồng thời tuyên truyền và phổ biến pháp luật - Ảnh: CAPS
Tuyệt đối không tùy tiện cắt ghép hình ảnh, nội dung rồi đăng tải theo hướng gây hiểu sai bản chất sự việc.
Không chia sẻ lại những thông tin chưa được kiểm chứng chỉ vì muốn “câu view”, “câu like”, tăng tương tác.
"Hãy là người sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, không biến sự thiếu kiểm chứng thành nguồn phát tán thông tin sai lệch", Công an phường Phượng Sơn khuyến cáo.