Không cha mẹ nào nuôi con mà muốn bé bị sụt cân, biếng ăn, thế nhưng cái vòng luẩn quẩn thấy con sụt cân rồi cha mẹ ép ăn vẫn không kết thúc.
Nguyên nhân dẫn tới việc trẻ biếng ăn nhiều khi không nằm ở trẻ mà là do cách nuôi dạy của cha mẹ.
Nhìn đĩa thức ăn nhiều màu sắc, được bày biện đẹp mắt ai cũng muốn được ăn chứ huống gì là trẻ em.
Từ những đứa trẻ lười ăn, đặc biệt không thích ăn rau, mê đồ ăn nhanh, 2 bé đã ngày càng cải thiện thói quen ăn uống, biết chờ đợi những món ăn mẹ nấu.
Con thì hay bỏ bữa trưa trong khi nhà trường vẫn yêu cầu chuẩn bị bữa ăn đầy đủ nên ông bố này đã có một ý tưởng "không giống ai" với hộp cơm trưa của con mình.
Giúp trẻ biếng ăn có hứng thú hơn với việc ăn uống lành mạnh vẫn chưa bao giờ là công việc dễ dàng với cha mẹ. Vì vậy, hãy thử và sáng tạo bất cứ điều gì để làm cho quá trình ấy trở nên dễ dàng hơn.
Thấy bé biếng ăn, gầy ốm, bà mẹ đã cho con đi khám và uống thuốc kích thích ăn uống trong 6 tháng liền. Kết quả, bé đã tăng 10kg nhưng kèm theo tác dụng phụ không ngờ đến.
Bà mẹ 2 con đã biến hàng ngàn bữa ăn của con trong suốt 10 năm qua thành những tác phẩm nghệ thuật không chỉ độc đáo, sáng tạo mà còn giúp các con hết kén ăn, khôn lớn, khỏe mạnh.
Nhờ kết hợp thay đổi chế độ ăn và cách cho con ăn mà từ một em bé biếng ăn "cực độ", bé Tulip đã hào hứng trước mỗi bữa ăn, dần dần còn biết tự xúc ăn.
Những cuộc chiến trong bữa ăn là có thật, và đôi khi chúng trở thành ác mộng mỗi đêm của các bà mẹ, nhất là các bà mẹ có con biếng ăn.