Con gái luôn than đói khi học, bà mẹ phát hoảng khi nhìn ảnh chụp lén của giáo viên, đòi gặp ngay Hiệu trưởng để giải quyết

Dương,
Chia sẻ

Khi phát hiện điều bất thường ở con cái, cha mẹ nên nhanh chóng giải quyết sớm cho con.

Với trẻ em trong độ tuổi từ 3-6, bên cạnh gia đình, trường mần non đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ. Song bởi con còn quá nhỏ nên nhiều bậc cha mẹ vẫn có không ít hoài nghi khi cho con đi học mẫu giáo bởi hàng loạt suy nghĩ: "Con có được cho ăn uống đầy đủ?", "Bé có bị các thầy cô trong trường bạo hành?",...

Mới đây, một người mẹ ở Trung Quốc đã chia sẻ trải nghiệm nhớ đời khi cho con đi học mẫu giáo. Chị Xiaoling là mẹ của một bé gái 3 tuổi. Đứa trẻ rất kén ăn, thường chỉ người trong gia đình mới dỗ cho cô nhóc ăn được.

Vì biết tính cách đặc biệt của con do đó khi con gái đến tuổi đi học mẫu giáo, chị Xiaoling và chồng đã phải lựa chọn trường học rất cẩn thận. Dù đã đăng ký cho con theo học ngôi trường tốt nhất, song trong lòng mẹ vẫn còn nhiều lấn cấn.

 - Ảnh 1.

Chuyện con gái rất kén ăn khi ở nhà đã trở thành nỗi "đau đầu" cảu gia đình chị Xiaoling.

Chị Xiaoling thường xuyên tâm sự chuyện con kén ăn với giáo viên trong trường. Mỗi lần hỏi han về tình hình của con gái, các cô cho hay bé ăn rất ngon miệng và có quãng thời gian học tập vui vẻ ở trường.

Nỗi lo lắng đã dần nguôi ngoai cho đến khi người mẹ nhìn thấy bức ảnh chụp bữa ăn do một giáo viên đã từ chức gửi riêng cho chị. Thật đáng giận khi suất ăn của trẻ em trong trường chỉ toàn rau xanh và có rất ít thịt.

 - Ảnh 2.

Suất ăn trưa của con gái chị Xiaoling chỉ toàn rau xanh và rất ít thịt.

 - Ảnh 3.

Giáo viên luôn chuẩn bị một nồi đầy rau xanh thay vì thịt, cá cho bữa ăn của trẻ nhỏ.

Người giáo viên còn chia sẻ thêm, con gái của chị không phải đã hết kén ăn mà thực chất bé không dám lên tiếng phản đối với giáo viên. Bé luôn ăn hết suất cơm trong trường vì mỗi bữa ăn là quá ít ỏi so với khẩu phần ăn tiêu chuẩn của học sinh.

Chị Xiaoling đã bật khóc nức nở khi xem những suất ăn trưa kém chất lượng và nghĩ đến điều con gái đã chịu đựng trong thời gian qua. Hiện tại, chị cùng một số phụ huynh khác đã tìm gặp lãnh đạo nhà trường để làm rõ vụ việc.

Ngày nay, có không ít vụ việc trường mẫu giáo bị tố cáo vì cung cấp suất ăn kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhỏ mà về lâu dài, tâm lý của các con cũng ít nhiều bị tác động tiêu cực.

Vậy cha mẹ nên làm gì để bảo vệ con? Trên thực tế, điều đầu tiên phụ huynh cần làm là tham khảo về cơ sở vật chất, điều kiện nhà ăn ở trường trước khi quyết định cho con theo học. Quan trọng nhất, cha mẹ cần trò chuyện với con, để trẻ thoải mái nói ra những khó khăn, câu chuyện đi học của bé hàng ngày, từ đó sớm phát hiện và ngăn chặn các tình huống xấu xảy ra.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ