Cơ quan chức năng thông tin vụ người bán hàng rong gãy chân khi làm việc với Tổ trật tự đô thị

Hương Chi,
Chia sẻ

Giải thích lý do nam thanh niên bán hàng rong bị gãy chân trong quá trình làm việc với Tổ trật tự đô thị phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, ngành chức năng cho rằng do chiếc xe hàng bị ngã đè lên, không có việc giằng co giữa 2 bên.

Trên các trang mạng xã hội đưa tin về một thanh niên bán hàng rong bị lực lượng chức năng phường Phú Cường (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) xử lý. Thông tin cho rằng, trong quá trình giằng co, người bán hàng rong bị gãy chân và lỗi do lực lượng chức năng gây ra.

Chiều 17/11, đại diện UBND thành phố Thủ Dầu Một đã thông tin rõ về vụ việc. Theo đó, khoảng 17h30 chiều ngày 15/11, trong quá trình tuần tra, kiểm tra thực hiện theo Kế hoạch số 124 của UBND phường Phú Cường về trật tự đô thị trên các tuyến đường.

Qua tuần tra, Tổ kiểm tra có phát hiện nhiều xe buôn bán vi phạm trên lòng đường tại khu vực ngã ba Bạch Đằng- Ngô Quyền.

Cơ quan chức năng thông tin vụ người bán hàng rong gãy chân khi làm việc với Tổ trật tự đô thị - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đưa người bị thương đến bệnh viện

Trong thời gian chờ Tổ trật tự đô thị phường Phú Cường lập biên bản xử lý, anh Trương Văn Toàn sợ bị xử phạt nên nổ máy xe bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng giữ xe lại. Trong quá trình làm việc, chiếc xe máy bị ngã, đổ xuống đường và đè lên chân anh Toàn. Phát hiện anh Toàn bị thương, Tổ trật tự đô thị phường Phú Cường nhanh chóng hỗ trợ chở người này đến Bệnh viện Medic Bình Dương thăm khám, điều trị.

Sau khi khám vết thương, bác sĩ cho biết anh Toàn bị gãy xương chân trái và cần bó bột. Qua thăm hỏi, ngành chức năng địa phương được biết anh Toàn có hoàn cảnh khó khăn, vừa nghỉ việc công ty, có con nhỏ nên đã hỗ trợ tiền viện phí, thăm khám, điều trị. Đồng thời hỗ trợ tiền mua sữa cho con nhỏ trong thời gian anh Toàn không đi làm được.

Qua sự việc trên, ngành chức năng nhắc nhở người dân không được sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để bày, bán hàng hóa gây cản trở giao thông, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Chia sẻ