Cô gái trẻ bị người tình tra tấn, dùng xăng đổ lên người suýt thiêu sống trong nhà trọ ở Tây Ninh

Minh Mẫn,
Chia sẻ

Đội cứu hộ tai nạn giao thông Tây Ninh của anh Đặng Văn Phúc đã ứng cứu, giải thoát cho cô gái trẻ bị người tình sống chung tra tấn, dùng xăng đổ lên người suýt thiêu sống.

Cô gái trẻ bị người tình tra tấn, dùng xăng đổ lên người suýt thiêu sống trong nhà trọ ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Cô gái bị đánh đập được anh Phúc ứng cứu, đưa vào BV cấp cứu.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip một nhóm người giải cứu cô gái trẻ suýt bị người tình sống chung đổ xăng lên người suýt thiêu sống.

Qua xác minh, đoạn clip được quay vào ngày 7/11 tại một căn nhà trọ ở xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Cô gái trẻ trong đoạn clip được xác định là N. (21 tuổi), người giải cứu là nhóm của anh Đặng Văn Phúc – Đội cứu hộ tai nạn giao thông Tây Ninh).

Theo anh Phúc, tối 7/11, anh nhận được tin cầu cứu của một người dân về việc mình bị bạo hành. Ngay lập tức, nhóm anh đã đến địa chỉ trên.

Tại đây, nhóm anh Phúc đã giải cứu và đưa N. (nạn nhân) đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Một thanh niên được cho là kẻ sống chung với N. đã đánh đập N., sau đó bỏ trốn.

Chia sẻ với báo chí, chị N. cho biết quen thanh niên này trên Facebook và sống với nhau tại căn nhà trọ trên.

Qua sống chung, N. mới phát hiện người này nghiện ma túy và liên tục đánh đập chị N.

Tối 6, 7/11, tên này đã đổ xăng lên người chị N. dọa thiêu sống thì bị nhóm anh Phúc ứng cứng cô gái.

Công an xã Truông Mít đang truy tìm thanh niên trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Chia sẻ