Cô gái săn hàng thùng từ năm 13 tuổi, món nào cũng chỉ 200.000 đồng quay đầu bật mí mẹo đi chợ second-hand ở Đà Nẵng

Hồng Nhung,
Chia sẻ

Với phong cách ăn mặc thu hút người đối diện, mang chất riêng lại không lẫn vào đâu được khiến Lê Vy tạo được dấu ấn riêng. Thế nhưng ít người biết, những món thời trang này đều được cô nàng mua ở chợ hàng thùng với cách chọn thông minh để có giá siêu rẻ, chỉ vài chục nghìn đồng.

Con gái ai cũng thích chưng diện, mua sắm quần áo và giày dép. Tiền lương làm ra đến 6 phần dùng để chi cho sở thích này. Bởi thế, chuyện tiêu tiền "vung tay quá trán" là điều dễ hiểu và 9/10 cô nàng thường mắc phải.

Nhưng khác với số đông, cô nàng Lê Vy (24 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng) thì lại khác. Cách đây 11 năm, Lê Vy đã có cho mình sở thích săn hàng thùng giá rẻ. Sau ngần ấy năm "chinh chiến" đã giúp cho Lê Vy có kinh nghiệm nhất định, biết chọn những món đồ độc để mix-match hợp lý tạo nên gu cá tính riêng.

"Mình bắt đầu thích và mua hàng thùng từ năm 2010. Đến thời điểm hiện tại nó đã trở thành niềm yêu thích lớn nhất trong cuộc sống của mình và bản thân mình cũng đang mở một shop quần áo nhỏ.

Tính đến thời điểm hiện nay, mình cũng đã có gần 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chơi và mua hàng thùng. Những món đồ mình mua nghiêng về phong cách vintage bao gồm quần, áo sơ mi, váy linen. Đa phần quần áo, váy yếm mình mua đều thiên về chất liệu thiên nhiên sạch- vải linen", Lê Vy chia sẻ.

Cô gái săn hàng thùng từ năm 13 tuổi, món nào cũng chỉ 200.000 đồng quay đầu bật mí mẹo đi chợ second-hand ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Lê Vy (24 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng). Ảnh: NVCC

Được biết những món đồ hàng thùng được cô nàng tìm mua tại các chợ Cồn hay chợ Đống Đa là chủ yếu. Một điểm đặc biệt khi mua đồ hàng thùng ở Đà Nẵng thì dân chuyên bán hàng thường gọi kiện hàng là đồ bành.

Hai khu chợ mà Lê Vy đi chính là nơi cực kì đa dạng về chủng loại đồ bành. Từ các loại áo quần dành cho nam nữ, trẻ em, đến những chiếc túi xách, giày dép, thậm chí có nhiều loại đồ chơi trẻ em nữa.

Chợ Cồn thì nổi tiếng với những sản phẩm giá rẻ bình dân. Chợ bán sản phẩm theo mùa, mùa hè thường sẽ có những loại hàng như áo thun mỹ, áo sơ mi voan, đồ voan, khoác mỏng, quần short, quần đùi… Mùa đông, mùa mưa bão thì bán những sản phẩm áo gió, áo len, khăn choàng,…

Chợ Cồn nổi tiếng là chợ hàng thùng chuyên các sản phẩm giá rẻ bình dân. Ảnh minh họa.

Hàng ở đây đặc tính là rất rẻ, chỉ từ 20 - 50.000 đồng là bạn dễ dàng tìm được những món hàng ưng ý. Tuy nhiên bù lại chất lượng ở mức khá, không quá cao, ít hàng hiệu. Và những người tới đây chọn thường phải tìm kiếm khá lâu, hoặc muốn nhập hàng ở đây thì phải là khách quen, có mối với các chủ sạp vì nhiều sạp vẫn giấu hàng đẹp dành cho khách quen.

"Ưu điểm khi mua hàng thùng tại chợ Cồn ở Đà Nẵng là có giá rất rẻ, chủng loại đa dạng. Tuy nhiên, các mặt hàng không quá cao cấp, nên muốn tìm sản phẩm độc đáo, phù hợp với phong cách của mình hoặc nhập hàng đẹp thì bắt buộc bạn phải hỏi thăm, bắt mối với những chủ cửa hàng ở đây".

Còn ngược lại, khu chợ Đống Đa, Đà Nẵng lại đa phần đều là hàng xịn, hàng hiệu có xuất xứ chủ yếu từ nhiều nơi tại Châu Âu, Mỹ… Hàng đa phần đã được tuyển chọn. Đặc biệt là hàng giày dép và túi xách có nhiều loại là hàng hiệu, da thật giá sẽ dao động từ 100 - 300.000 đồng/món.

Cô gái săn hàng thùng từ năm 13 tuổi, món nào cũng chỉ 200.000 đồng quay đầu bật mí mẹo đi chợ second-hand ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Chợ Đống Đa là chợ hàng thùng chuyên các mặt hàng hiệu, cao cấp tại Đà Nẵng.

Tuy là hàng chất, hàng đẹp nhiều, nhưng giá ở đây cũng thuộc hàng cao nhất trong các chợ tại Đà Nẵng. Giá từng sản phẩm thường cố định và dán ngay trên sản phẩm. Chợ này cũng rất khó trả giá, trừ khi bạn đến mua số lượng nhiều hay nguyên kiện thì mới được giá bán buôn, khi mua lẻ từng cái thì gần như không được giảm giá. Ngoài ra, các loại túi xách tại chợ này cũng rất chất lượng.

"Theo mình thấy chợ Đống Đa mặt bằng chung là hàng đẹp, hàng da thật, hàng hiệu nhiều, thích hợp với những ai thích chơi đồ si tuyển, cao cấp. Tuy nhiên, đi kèm đó cũng sẽ là giá thành cao, khó mặc cả", Lê Vy cho biết.

Bản thân cô nàng cũng khéo léo lựa chọn những món đồ phù hợp với bản thân từ hai khu chợ này. Giá trị những món hàng sẽ dao động từ 20 - 200.000 đồng tùy sản phẩm. Món đồ mua cao nhất là 200.000 đồng.

"Đồ si hiện nay rất đa dạng mẫu mã lẫn chất liệu, thương hiệu cũng rất nhiều vậy nên tùy thuộc vào gout thời trang cá nhân và mong muốn của từng người mà có cách lựa chọn khác nhau.

Mình nghĩ đơn giản rằng quần áo giúp bản thân chúng ta trông xinh đẹp. Vậy nên dù đồ cũ hay đồ mới thì chỉ cần mình mặc thấy vui vẻ, món đồ ắt sẽ trở nên có giá trị hơn. Quần áo cũ mới không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là chúng ta hiểu rõ bản thân chúng ta mong muốn điều gì.

Bản thân mình khi chọn đồ si cũng vậy, thường dựa theo sở thích cá nhân hoặc lắng nghe cơ thể muốn gì. Ví dụ với bản thân mình thì mình thường sẽ lựa chọn chất liệu mềm mại, có độ rủ vừa phải để thoáng mát và trông cơ thể gọn hơn. Ngoài ra việc lựa chọn để mix các màu sắc và họa tiết trên quần áo hòa hợp với nhau cũng sẽ giúp mình trông thật nổi bật.

Ngoài ra, mình cũng khuyên các bạn nên săn đồ trên các group chợ đồ si để có nhiều sự chọn lựa hơn", Lê Vy chia sẻ.

Chia sẻ