Cô dâu Nghệ An ngẩn người phát hiện 2 chiếc nhẫn vàng bạn thân tặng là... vàng giả

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Sau đám cưới, cô dâu test thử 2 chiếc nhẫn vàng được người bạn thân trao trong lễ cưới thì dở khóc dở cười khi lại là... vàng giả.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ một trải nghiệm khó tin, dở khóc dở cười của cô dâu Nguyễn Thị Phương T. ( trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) khi nhận quà cưới là một cặp vàng giả.

Cô dâu ngẩn người khi biết 2 chiếc nhẫn vàng bạn thân tặng là... vàng giả - Ảnh 1.

Trải nghiệm khó đỡ của cô dâu về 2 chiếc nhẫn vàng bạn thân tặng trong ngày cưới lại là vàng giả.

"Những người bạn thân "có tâm" thật sự, nhưng không qua mắt được em đâu! Hôm đó có hai người bạn trao 2 chiếc nhẫn vàng này cho vợ chồng mình, mình đã thấy có gì đó sai sai vì trước cưới hai bạn mình chỉ tặng mỗi người một chiếc nhẫn 5 phân, giờ họ tặng những 1 chỉ một chiếc.

Chồng mình thì nhận quà xong vẫn cười hớn hở, không mảy may nghĩ gì. Sau khi về nhà mình thử cạo thì 2 chiếc nhẫn này ngay lập tức bị bong lớp sơn vàng bên ngoài ra, để lộ phần màu đen như thế này.

Lúc đó anh mới tin mình nói đúng. Chẳng lẽ giờ đăng lên công khai bộ mặt thật cho mọi người biết, mình nghĩ họ đã có gan tặng vợ chồng mình thế này thì cũng sẽ dám tặng người khác vàng giả."

Cô dâu ngẩn người khi biết 2 chiếc nhẫn vàng bạn thân tặng là... vàng giả - Ảnh 2.

Cô dâu T. chia sẻ tình huống dở khóc dở cười sau khi test quà cưới của bạn thân.

Kèm theo đó là hình ảnh hai chiếc nhẫn bị tróc sơn nham nhở, để lộ phần lõi màu đen, được cho là vàng giả do cô dâu chụp lại nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Cô dâu cho biết, để khẳng định chắc chắn và không nghi oan cho vị khách mời, vợ chồng Thảo còn nhờ người thân xem giúp, thậm chí mang ra tiệm vàng kiểm tra.

Cô dâu cũng chia sẻ, biết vị khách tặng "vàng cưới" là ai nhưng không muốn làm lớn chuyện, chỉ đăng lên để mọi người chú ý, cẩn trọng hơn.

Câu chuyện hi hữu trên khiến cộng đồng mạng đi từ bất ngờ đến lắc đầu ngán ngẩm trước hành động của vị khách được cho là bạn thân của cô dâu. Nhiều người cho rằng đã gọi 2 tiếng "bạn thân" thì không nên lấy sự giả dối để "làm màu" như vậy.

Chia sẻ