Chùm ảnh: Hàng trăm cây phong lá đỏ đã mọc lá, nảy chồi giữa Thủ đô

Thế Đại - Minh Khôi,
Chia sẻ

Sau một thời gian trồng thử nghiệm, hàng cây phong lá đỏ trên nhiều tuyến phố Hà Nội như: Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh... đã bắt đầu mọc lá, nảy những chồi non xanh biếc đầy sức sống.

Chùm ảnh: Hàng trăm cây phong lá đỏ đã mọc lá, nảy chồi giữa Thủ đô - Ảnh 1.

Vào đầu tháng 1/2018, Hà Nội đã trồng một loạt cây phong lá đỏ trên dải phân cách một số tuyến phố như: Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh... Cây phong lá đỏ là loại cây được trồng để làm đẹp cảnh quan đô thị nhiều thành phố ở châu Âu.

Chùm ảnh: Hàng trăm cây phong lá đỏ đã mọc lá, nảy chồi giữa Thủ đô - Ảnh 2.

Cây phong đỏ được trồng với hy vọng đem lại diện mạo mới cho Thủ đô, nhưng nhiều người dân vẫn hoài nghi về khả năng sống sót của hàng cây bởi trước mặt họ chỉ toàn là những hàng cây khô khốc, trụi lá.

Chùm ảnh: Hàng trăm cây phong lá đỏ đã mọc lá, nảy chồi giữa Thủ đô - Ảnh 3.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, những hàng cây phong lá đỏ ấy đã bắt đầu đâm chồi, nảy lộc với những chồi non xanh biếc.

Chùm ảnh: Hàng trăm cây phong lá đỏ đã mọc lá, nảy chồi giữa Thủ đô - Ảnh 4.

Từ những hàng cây được ví khẳng khiu như "bó củi khô" thì giờ đây đã bắt đầu mọc lá.

Chùm ảnh: Hàng trăm cây phong lá đỏ đã mọc lá, nảy chồi giữa Thủ đô - Ảnh 5.

Chính những chồi non nảy nở giữa bầu trời chứng minh cho sự sinh sôi phát triển của hàng cây.

Chùm ảnh: Hàng trăm cây phong lá đỏ đã mọc lá, nảy chồi giữa Thủ đô - Ảnh 6.

Trước đó, không ít người dân đã hoài nghi về sức sống của loài cây này trước khí hậu nóng như Việt Nam. Sự sinh sôi, nảy nở của hàng cây này đã chứng minh sức sống bền bỉ của phong lá đỏ.

Chùm ảnh: Hàng trăm cây phong lá đỏ đã mọc lá, nảy chồi giữa Thủ đô - Ảnh 7.

Lá non mọc lên từ những thân gỗ tưởng như khẳng khiu, thiếu sức sống.

Chùm ảnh: Hàng trăm cây phong lá đỏ đã mọc lá, nảy chồi giữa Thủ đô - Ảnh 8.

Rất có thể, mùa thu năm sau, các tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng... sẽ rực màu lá đỏ của cây phong.

Chùm ảnh: Hàng trăm cây phong lá đỏ đã mọc lá, nảy chồi giữa Thủ đô - Ảnh 9.

Những chồi non mọc khắp cây, từ những cành nhỏ đến thân to của cây.

Chùm ảnh: Hàng trăm cây phong lá đỏ đã mọc lá, nảy chồi giữa Thủ đô - Ảnh 10.

Với sự sinh sôi, nảy nở của những lá non, hàng trăm cây phong đỏ này đã mang lại hi vọng cho người dân về một tương lai gần sẽ được thấy những tuyến phố châu Âu trải dài rực rỡ sắc đỏ giữa lòng Thủ đô.

Chia sẻ