Cháy lớn tại nhà máy sản xuất nến ở Ấn Độ, 7 người thiệt mạng

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

7 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương nặng trong một vụ cháy lớn xảy ra vào ngày 5/7 tại một nhà máy sản xuất nến ở Modi Nagar, Ghaziabad, Ấn Độ.

Ngọn lửa bùng phát tại nhà máy sản xuất nến ở Modi Nagar, thuộc quận Ghaziabad, bang Uttar Pradesh vào khoảng 15h ngày 5/7. Lực lượng cảnh sát và lính cứu hỏa sở tại đã ngay lập tức được triển khai tới hiện trường vụ hỏa hoạn. Nguyên nhân của vụ cháy hiện vẫn chưa được xác định.

Được biết, vụ cháy xảy ra sau khi nhà máy này nhập về nhiều vật liệu dễ cháy.

Một số công nhân đã được báo cáo là đang làm việc ở bên trong nhà máy khi đám cháy bùng phát và vẫn chưa rõ liệu có bao nhiêu người vẫn bị mắc kẹt tại đây.


 - Ảnh 1.

(Ảnh: Newswada)

Người đứng đầu bang Uttar Pradesh, ông Yogi Adityanath, đã nhận được thông tin về vụ việc và cử Thẩm phán quận Ghaziabad Ajay Shankar Pandey và Giám đốc Cảnh sát cấp cao Kalanidhi Naithani đến địa điểm vụ cháy để chỉ đạo điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn.

Ông Yogi Adityanath đã gửi lời chia buồn đến người thân của các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn.

Chính phủ Ấn Độ công bố sẽ hỗ trợ tài chính cho gia đình của nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ cháy. Giới chức địa phương cho biết, mỗi nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy được đền bù số tiền tương đương hơn 5.300 USD.

Chia sẻ