Châu Âu đang củng cố các tuyến phòng thủ chống lại Covid-19 như thế nào?

THANH BÌNH,
Chia sẻ

Ở các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), các hạn chế một lần nữa được thắt chặt do sự gia tăng ca mắc mới Covid-19.

Tại Áo, quy tắc “hai chữ P” sẽ bắt đầu vào thứ Hai (8/11), theo đó tại các quán cà phê, thẩm mỹ viện, khách sạn, nhà hát và rạp chiếu phim, các buổi hòa nhạc, trận đấu thể thao và bất kỳ sự kiện nào có hơn 25 người sẽ chỉ được tiếp nhận những người đã tiêm vắc xin Covid-19. Đối với những người không tiêm vắc xin, ngay cả các xét nghiệm PCR cho đến nay vẫn được coi là một tấm vé để đến các địa điểm công cộng cũng không giúp ích được gì.

Theo Spiegel Online, ở Vienna, những người muốn tiêm vắc xin vào cuối tuần này đã đứng xếp hàng dài trung bình một tiếng rưỡi. Ở Salzburg, người dân gần như “xông vào xe chở vắc xin” đang chạy quanh thành phố. Tờ Kurier viết, quy tắc “hai chữ P” áp dụng cho tất cả cư dân không tiêm chủng, kể cả trẻ em trên 12 tuổi.

Châu Âu đang củng cố các tuyến phòng thủ chống lại Covid-19 như thế nào? - Ảnh 1.

Trước tình trạng số ca nhiễm tăng cao trở lại, nhiều nước tái áp dụng biện pháp phòng chống nghiêm ngặt. (Ảnh: AP)

Ngoài ra, các yêu cầu về việc bắt buộc đeo khẩu trang đang được thắt chặt. Giờ đây, điều này sẽ được áp dụng không chỉ ở các phương tiện giao thông công cộng, mà còn ở các trung tâm mua sắm, thư viện và bảo tàng. Hiện nay ở Áo, khoảng 64% dân số được tiêm phòng đầy đủ vắc xin ngừa Covid-19, tuy nhiên, con số này thấp hơn một chút so với mức trung bình của EU (67%).

Trong khi đó, Hy Lạp mới chuyển sang quy tắc “ba chữ P”, đây đã là một bước hướng tới việc tăng cường về các quy tắc. Theo đó, từ thứ Bảy (6/11), những người Hy Lạp không tiêm chủng phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 để vào các cửa hàng, tiệm làm tóc, ngân hàng, cơ quan chính phủ. Quy định này không áp dụng cho các cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc và các cơ sở tôn giáo. Mặc dù Nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp khuyến khích những giáo dân chưa được tiêm chủng làm các xét nghiệm trước khi tham dự các buổi lễ.

Ở Đức, theo Die Welt, sau các ngày lễ Thánh cũng có sự gia tăng chưa từng có về tỷ lệ mắc mới Covid-19 với hơn 33 nghìn ca mỗi ngày, các nhà chức trách bắt đầu thảo luận về việc chỉ cho phép những người có “hộ chiếu Covid” tham dự hội chợ và lễ hội Giáng sinh.

Tại Italy, một năm rưỡi sau khi kết thúc sứ mệnh nhân đạo của Nga ở Bergamo (thuộc vùng Lombardy), nước này dường như đã đủ khả năng tổ chức các trận đấu bóng đá với sự hiện diện của hàng nghìn người.

Châu Âu đang củng cố các tuyến phòng thủ chống lại Covid-19 như thế nào? - Ảnh 2.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cảnh báo châu Âu một lần nữa là tâm điểm của đại dịch. (Ảnh: RIA)

Trở lại vào tháng 6 năm nay, khi Roma có vinh dự khai mạc Giải vô địch châu Âu lần thứ 60 tại Sân Vận Động Olimpico, nơi có sức chứa gần 73 nghìn người, tuy nhiên chỉ có 25% cổ động viên được phép vào. Chỉ mới 4 tháng trôi qua, nhưng tình hình đã thay đổi đáng kể theo chiều hướng tốt hơn. Tại đây, các cầu thủ bóng đá được chào đón bởi những khán đài đầy ắp những người không đeo khẩu trang. Theo quy định mới, trong “vùng trắng”, các sân vận động được phép hoạt động 75% với những công dân có giấy chứng nhận tiêm chủng. Các nhà chức trách cho biết, tỷ lệ lấp đầy các sân vận động 100% công suất sẽ không còn xa.

Trước lo ngại Covid-19 bùng phát vào mùa Đông, chính phủ Italy đặt mục tiêu nâng tỷ lệ người dân tiêm đủ liều vắc xin lên 90%.

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, Thứ trưởng Bộ Y tế Italy Andrea Costa cho biết: “Tiêm chủng bắt buộc đối với một số loại bệnh hoàn toàn không phải là điều cấm kị và chúng tôi đã sẵn sàng xem xét điều đó”.

“Tôi tin rằng 90% là ngưỡng cho phép chúng tôi quản lý được đại dịch. Đến nay, có nhận thức rằng chúng ta không còn nói về miễn dịch cộng đồng, bởi vì ngay cả một người đã được tiêm vắc xin cũng có thể bị mắc Covid-19, nhưng bệnh của họ sẽ nhẹ hơn nhiều. Mục tiêu của chính phủ là đảm bảo rằng không có thêm công dân nào tử vong vì Covid-19 và không còn có những ca bệnh nặng phải chăm sóc đặc biệt. Chính vì thế cần tiêm vắc xin như một điều kiện bắt buộc, giống như quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe”, ông Costa nói.

Chia sẻ