Chẳng cần khéo léo hay kỳ công bạn vẫn có thể bài trí tiệc Halloween thật dễ dàng và ấn tượng

Thúy Phạm,
Chia sẻ

Không cần cầu kỳ hay đòi hỏi khéo léo, có rất nhiều ý tưởng thật dễ dàng để giúp bạn trang trí bàn tiệc Halloween thật đẹp mắt, mà hơn cả là sáng tạo và gây ấn tượng như thế này. Với những ý tưởng xinh xắn này, thêm ánh nến và vài quả bí ngô là bàn tiệc chào đón Halloween đã sẵn sàng rồi!


1. Bánh mỳ Sandwich mặt ma


- Vài lát bánh mỳ sandwich (số lượng tùy ý theo số lượng khẩu phần)

- Trứng ốp la (số lượng tương ứng với số lượng bánh mỳ)




Dùng mũi dao tỉa lát bánh mỳ sandwich thành hình mặt ma.



Xếp trứng ốp la lên trên mặt, rắc thêm chút xíu muối tiêu nếu muốn rồi bày ra đĩa.



2. Trang trí quả quýt


- Vài quả quýt

- Vài cọng cần tây




Quýt bóc hết lớp vỏ ngoài.



Ngắt lá hoặc cọng cần tây dài chừng 5-7cm cắm vào phần ống khuyết giữa quả quýt.



Trang trí lần lượt cho đến khi hết số quýt rồi bày quýt ra đĩa thôi nào!


3. Chổi “ma thuật”


- Phô mai lát

- Hành lá chần sơ

- Bánh que




Trải phô mai lát ra thớt, chia lát phô mai thành 2 nửa theo chiều dọc. Dùng dao khía phần mép của mỗi lát phô mai vừa chia ở vị trí chừng 2/3.



Đặt bánh que lên lát phô mai với phần lát cắt hướng ra ngoài rồi từ từ cuốn lại. Chồng xếp lên lớp phô mai còn lại rồi tiếp tục cuốn tròn, sau đó dùng hành lá buộc cố định nếp cuốn.



Lần lượt cuốn hết số phô mai lát. Sau đó xếp ra đĩa cùng với ít hành lá thái nhỏ rắc lên trên.


4. Trang trí quả chuối

- Chuối

- Socola chip (1 loại socola đen, 1 loại socola nhiều màu sắc có kích cỡ nhỏ hơn)




Chuối lột sạch vỏ, cắt làm đôi, chia chuối thành hai nửa.



Dùng miếng socola đen làm miệng gắn lên trái chuối ở vị trí chính giữa. Dùng 2 miếng socola màu sắc có kích cỡ nhỏ hơn để làm mắt. Bạn có thể trang trí mắt cùng màu hay khác màu cho ngộ nghĩnh tùy ý.



Sau cùng dùng que xiên để xiên chuối.

Xếp xiên chuối ra đĩa, rắc ít socola chip lên trên cho sinh động.

5. Trang trí ly uống nước

Để trang trí ly uống nước bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

- Ly thủy tinh cao

- Giấy đề can màu đen



Dùng giấy hoặc khăn mềm lau khô thân ly trong trường hợp ly còn ẩm, ướt.



Lần lượt cắt hình mắt và miệng rồi dán lên ly ở vị trí của mắt và miệng.



Rót rượu và nước quả màu đỏ ra ly.

Chúc bạn có một lễ Halloween vui vẻ!



Chia sẻ